Chơi bạc nhược, Chelsea thua sốc đội cuối bảng Crystal Palace

Thể thaoThứ Bảy, 14/10/2017 22:56:00 +07:00

Chelsea vừa nếm trải thất bại bẽ bàng trước đội cuối bảng Crystal Palace, qua đó rơi khỏi nhóm dẫn đầu Ngoại hạng Anh khi mùa giải mới bước qua 8 vòng đấu.

7 trận toàn thua, không ghi được bàn thắng nào là minh chứng rõ rệt nhất cho phong độ tồi tệ của Crystal Palace kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, thế trận trên sân lại khác hoàn toàn so với nhận định ban đầu, khi thầy trò HLV Roy Hodgson đã chơi một trong những trận đấu hay nhất trước các nhà đương kim vô địch Chelsea.

Không phải Chelsea, mà Crystal Palace mới là đội nhập cuộc hứng khởi hơn với hàng loạt tình huống nguy hiểm được tạo ra trong khoảng 15 phút đầu. Sự thiếu vắng của N'Golo Kante tạo ra khoảng trống lớn ở vòng tròn trung tâm, trong khi hàng thủ đội khách lại chậm chạp và thiếu quyết đoán trước những mũi nhọn đầy tốc độ và sức mạnh của Crystal Palace như Wilfried Zaha hay Andros Townsend.

chel3

 Wilfried Zaha (trái) cùng các đồng đội đã có trận đấu rất ấn tượng. (Ảnh: Getty Images)

Để rồi, từ một tình huống đánh thẳng vào trung lộ, Crystal Palace đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này. Yohan Cabaye xử lí bóng khéo léo, buộc Cesar Azpilicueta phải đốt lưới nhà sau pha phòng ngự hớ hênh.

Nhận bàn thua, Chelsea dồn lên tấn công và có được bàn gỡ hòa từ tình huống dứt điểm nguy hiểm đầu tiên. Tiemoue Bakayoko bật cao đánh đầu sau quả phạt góc của Cesc Fabregas để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. 

Bàn thắng không đánh gục tinh thần của Crystal Palace. Ngược lại, đội chủ sân Selhurst Park chơi cực kỳ sung mãn trong phần còn lại của hiệp 1 và liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành của Thibaut Courtois.

Chelsea có thể trận không tệ, song một lần nữa, sai lầm hàng thủ lại khiến đội bóng của Antonio Conte trả giá đắt. Từ pha mất bóng của Willian, Wilfred Zaha đã thực hiện pha bứt tốc và dứt điểm hiểm hóc, nâng tỉ số lên thành 2-1 ngay khi hiệp 1 còn chưa khép lại.

Chelsea gây sức ép và tạo được nhiều cơ hội trong hiệp 2, song không có pha bóng nào đến từ những pha phối hợp thực sự đặc sắc. Phần lớn các pha dứt điểm đều đến từ nỗ lực cá nhân của Pedro Rodriguez, Davide Zappacosta hay cầu thủ trẻ Charly Musonda.

Thậm chí, Crystal Palace còn có cơ hội đánh bại Chelsea với tỉ số đậm hơn nếu Wilfried Zaha hay Andros Townsend không phung phí những pha dứt điểm ngon ăn. Đáng tiếc nhất là tình huống ập vào dứt điểm của Patrick van Aanholt khi khung thành gần như bỏ trống, song cựu cầu thủ Chelsea đã thất bại trong nhiệm vụ làm rung mành lưới đội bóng cũ.

Thua sốc Crystal Palace với tỉ số 1-2, Chelsea văng khỏi nhóm dẫn đầu với 9 điểm kém Manchester City. Trong khi đó, 3 điểm trước Chelsea đã giúp thầy trò HLV Roy Hodgson thắp sáng trở lại hy vọng trụ lại Ngoại hạng Anh sau khởi đầu kém cỏi.

Video: Crystal Palace 2-1 Chelsea

 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn