Chọc nữ sinh, đâm trọng thương người can ngăn

Pháp luậtThứ Bảy, 25/02/2012 06:50:00 +07:00

(VTC News) – Rủ nhau đến khu trọ của nữ sinh viên để trêu chọc, khi bị can ngăn, hai tên côn đồ đã đâm trọng thương chủ nhà.

(VTC News) – Rủ nhau đến khu trọ của nữ sinh viên để trêu chọc, khi bị can ngăn, hai tên côn đồ đã đâm trọng thương chủ nhà.

Ngày 24/02, CA quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị này đã bắt hai đối tượng gồm: Dương Ngọc Đức (SN 1989) và Phạm Văn Phương (SN 1991), cùng trú tại khu 3, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh, tạm trú nhà số 93, ngõ 337, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích.

Theo CQĐT, khoảng 23h30 ngày 22/02, Đức và Phương đã đến nhà cho thuê trọ số 94, ngõ 337, tổ 2, phường Định Công, quận Hoàng Mai, là nhà của anh Nguyễn Văn Tú (SN 1957, trú tại tổ 20, phường Định Công, quận Hoàng Mai) cho một số nữ sinh viên thuê và trêu chọc những nữ sinh viên tại đây.

Lúc này, anh Tú cùng chị Trang (SN 1982) sang nhắc nhở nhưng Đức và Phương đã gây gổ. Trong lúc hai bên cãi vã, Đức là dùng dao đâm vào anh Tú, và đâm vào vai, đùi chị Trang khiến hai người này phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đức và Phương đã bị CA quận Hoàng Mai bắt ngay trong ngày 22/02.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.


Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn