Choáng với phương tiện đi lại của các đại biểu Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2016

Kinh tếThứ Bảy, 23/01/2016 07:05:00 +07:00

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF năm nay, các đại biểu đều di chuyển bằng các chuyên cơ riêng, khiến sân bay Davos trở nên bận rộn hơn bao giờ.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF năm nay, các đại biểu đều di chuyển bằng các chuyên cơ riêng, khiến sân bay Davos trở nên bận rộn hơn bao giờ.
 Năm nay, lượng chuyến bay cá nhân đến Davos tăng 35% so với năm trước. Hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới, giám đốc điều hành và các doanh nhân đều sử dụng chuyên cơ riêng hoặc thuê phi cơ cá nhân bay về Davos để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới hàng năm. Loại máy bay tư nhân được các khách VIP thuê đến WEF chủ yếu là chiếc Gulfstream 550.
Năm nay, lượng chuyến bay cá nhân đến Davos tăng 35% so với năm trước. Hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới, giám đốc điều hành và các doanh nhân đều sử dụng chuyên cơ riêng hoặc thuê phi cơ cá nhân bay về Davos để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới hàng năm. Loại máy bay tư nhân được các khách VIP thuê đến WEF chủ yếu là chiếc Gulfstream 550.  
 Các sân bay gần Davos rất bận rộn trong những ngày diễn ra WEF. Thời điểm cuối tháng Giêng, 1389 máy bay riêng đã hạ cánh xuống sân bay Zurich, St Gallen-Altenrhein và sân bay Samedan.
Các sân bay gần Davos rất bận rộn trong những ngày diễn ra WEF. Thời điểm cuối tháng Giêng, 1389 máy bay riêng đã hạ cánh xuống sân bay Zurich, St Gallen-Altenrhein và sân bay Samedan.  
 Năm nay, khoảng 2.500 đại biểu, gồm các Nguyên thủ quốc gia, giám đốc điều hành các tập đoàn cùng các nhà hoạt động <a href='https://vtcnews.vn/xa-hoi.2.0.html' >xã hội</a> tham dự Diễn đàn <a href='https://vtcnews.vn/kinh-te.1.0.html'><a href='https://vtcnews.vn/quoc-te.311.0.html' >kinh tế thế giới</a></a> lần 46. Ảnh: Trực thăng được điều động tới khu vực gần nơi diễn ra sự kiện.
Năm nay, khoảng 2.500 đại biểu, gồm các Nguyên thủ quốc gia, giám đốc điều hành các tập đoàn cùng các nhà hoạt động xã hội tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới lần 46. Ảnh: Trực thăng được điều động tới khu vực gần nơi diễn ra sự kiện.  
 Góp mặt trong sự kiện là quan chức nhiều nền kinh tế lớn, như Phó tổng thống Mỹ - Joe Biden, Thủ tướng Anh - David Cameron. Ảnh: Thủ tướng Anh David Cameron đến tham dự sự kiện bằng chuyên cơ riêng.
Góp mặt trong sự kiện là quan chức nhiều nền kinh tế lớn, như Phó tổng thống Mỹ - Joe Biden, Thủ tướng Anh - David Cameron. Ảnh: Thủ tướng Anh David Cameron đến tham dự sự kiện bằng chuyên cơ riêng.  
 Những nhân vật nổi tiếng, như Bill Gates, CEO General Motors - Mary Barra, CEO Microsoft - Satya Nadella, Chủ tịch Alibaba - Jack Ma hay Chủ tịch Alphabet - Eric Schmidt cũng sẽ tham dự. Ảnh: Tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates sử dụng chiếc Bombardier BD-700 Global Express tới tham gia hội nghị năm nay.
Những nhân vật nổi tiếng, như Bill Gates, CEO General Motors - Mary Barra, CEO Microsoft - Satya Nadella, Chủ tịch Alibaba - Jack Ma hay Chủ tịch Alphabet - Eric Schmidt cũng sẽ tham dự. Ảnh: Tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates sử dụng chiếc Bombardier BD-700 Global Express tới tham gia hội nghị năm nay.  
 Tỷ phú George Soros, một nhân vật tham gia WEF năm nay, cũng sử dụng chuyên cơ riêng để di chuyển.
Tỷ phú George Soros, một nhân vật tham gia WEF năm nay, cũng sử dụng chuyên cơ riêng để di chuyển.  
 Ngoài ra, Leonardo di Caprio, Kevin Spacey và Bono cũng là các khách mời của diễn đàn năm nay. Nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood Leonardo DiCaprio thường xuyên sử dụng máy bay riêng để di chuyển. Được mời tới sự kiện này, anh cũng sử dụng chuyên cơ riêng.
Ngoài ra, Leonardo di Caprio, Kevin Spacey và Bono cũng là các khách mời của diễn đàn năm nay. Nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood Leonardo DiCaprio thường xuyên sử dụng máy bay riêng để di chuyển. Được mời tới sự kiện này, anh cũng sử dụng chuyên cơ riêng.  
 Nam ca sĩ Bono cũng thuê chuyên cơ riêng để tới tham sự diễn đàn này.
Nam ca sĩ Bono cũng thuê chuyên cơ riêng để tới tham sự diễn đàn này.  

Nguồn: Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn