Choáng với mức giá của 5 số điện thoại đắt nhất thế giới

Kinh tếThứ Sáu, 22/09/2017 15:18:00 +07:00

Chủ nhân của những số điện thoại đắt nhất thế giới cho biết, việc sở hữu những chiếc "siêu sim" này khiến họ rất tự hào.

1. Số điện thoại 666-6666

Tính đến thời điểm hiện tại, 666-6666 là số điện thoại đắt nhất thế giới. Nó đang thuộc sở hữu của một công dân Qatar.

66666666

SIm "kim cương" 666-6666.

Vào năm 2006, trong một cuộc đấu giá từ thiện tổ chức bởi hãng viễn thông Qatar Telecom, số điện thoại 666-6666 đã được bán ra với mức giá 2,75 triệu USD.

Ban đầu, có 8 người tham gia đấu giá, nhưng sau khi mức giá của sim được nâng lên mức 1 triệu USD thì chỉ còn 2 người “chiến đấu” đến cùng.

Lý giải cho mức giá “trên trời” của sim 666-6666, một số ý kiến cho rằng: Trong tiếng Ả-rập, số 6 có sự tương đồng với từ “Allah” (Thánh Allah). Số khác lại cho rằng, số 6 tượng trưng cho 6 hướng: trên, dưới, Đông,Tây, Nam và Bắc.

2. Số điện thoại 052-2222222 

Tháng 4/2015, số điện thoại siêu đắt 052-2222222 được bán với số tiền 2,2 triệu USD tại một cuộc đấu giá diễn ra ở Dubai.

Cuộc đấu giá diễn ra căng thẳng trong hơn 1 giờ đồng hồ, trước khi chính thức tìm được người chiến thắng với mức giá 2,2 triệu USD.

Người trả giá cao nhất là Mohamed Hilal. Ông cho biết sẽ sử dụng số điện thoại khủng này với mục đích cá nhân. Mohamed nói: "Tôi cảm thấy tự hào khi sở hữu số điện thoại này".

Nhiều người cho rằng, Mohamed Hilal chính là CEO Tập đoàn nước hoa Mohamed Hilal. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chưa được kiểm chứng.

3. Số điện thoại 050-7777777

2222 3

 Hình minh họa.

Số điện thoại này được bán đấu giá trực tiếp tại Dubai và Abu Dhabi năm 2014. Và nó cũng là số điện thoại từng giữ vị trí đầu tiên trong danh sách những số điện thoại đắt nhất Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất.

Mức giá cuối cùng được đưa ra là 2,1 triệu USD. Có tổng cộng 700 người đã tham gia đấu giá số điện thoại nói trên. Danh tính người chiến thắng tại buổi đấu giá hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết, người trả giá cao nhất là nam giới, và người này sẽ sử dụng số điện thoại này với mục đích cá nhân.

4. Số điện thoại 555-55555

Số điện thoại “bát ngũ” này được bán đấu giá bởi nhà mạng Viva, tại Kuwait năm 2010. Người chiến thắng cuối cùng đã trả 735.000 USD để sở hữu số nó.

Cuộc đấu giá có mức khởi điểm 100.000 KD, thu hút đông đảo lượng người tham gia. 

5 . Số điện thoại 8888-8888

Năm 2003, Hãng hàng không Tứ Xuyên, Trung Quốc đã chi 2,33 triệu tệ (280.000 USD) để sở hữu số điện thoại 8 số 8. 

Trong tiếng Trung, số 8 có phát âm giống với từ "phát" và được xem như điều mang lại may mắn tiền bạc. Vì lý do đó, số điện thoại sở hữu 8 số 8 trở nên cực kỳ đặc biệt đối với giới doanh nhân tại quốc gia này.

Video: Vì sao thuê bao di động phải chụp chân dung chính chủ?

"Tất cả mọi người làm việc tại Hãng hàng không Tứ Xuyên đều tin rằng, việc chi hàng triệu tệ mua số điện thoại này là hoàn toàn hợp lý", Xing Bing, phát ngôn viên của hãng, chia sẻ với AP.

Số điện thoại trị giá 2,33 triệu tệ này được hãng sử dụng làm đường dây nóng 24/7 cho khách hàng.

Cũng theo Xing Bing, Hãng hàng không Tứ Xuyên mua số điện thoại trên không phải vì lý do tâm linh. "Số điện thoại này rất dễ nhớ. Khách hàng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn nếu liên lạc với chúng tôi bằng số này", người phát ngôn này cho biết.

Vi Yến
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn