Choáng với kho vũ khí siêu khủng thu giữ trên tàu đánh cá

Thế giớiThứ Ba, 08/03/2016 03:17:00 +07:00

Hải quân Úc vừa phát hiện và thu giữ một số lượng vũ khí lớn trên một tàu chở cá bị nghi là cng cấp cho Houthi ở Yemen.

(VTC News) - Lực lượng Hải quân Úc vừa phát hiện và thu giữ một số lượng vũ khí lớn trên một tàu chở cá bị nghi là cng cấp cho  Houthi ở Yemen.
Theo đó, một trong những tàu tuần tra của lực lượng hải quân Úc, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường HMAS Darwin mới đây đã chặn một tàu đánh cá nhỏ không rõ quốc tịch ở khu vực ngoài khơi cách Oman 313km để kiểm tra, phát hiện 1.989 khẩu AK-47, 100 súng phóng lựu, 49 súng máy thông thường PKM, 39 nòng súng PKM dự phòng, 20 nòng súng cối 60mm. 
1.989 khẩu súng trường AK-47, 100 súng phóng lựu vác vai, 49 khẩu súng máy PKM đã bị thu giữ
1.989 khẩu súng trường AK-47, 100 súng phóng lựu vác vai, 49 khẩu súng máy PKM đã bị thu giữ 
Ngay lập tức, số vũ khí này đã bị thu giữ theo quy định của Liên Hợp Quốc cho phép ngăn chặn hoạt động vận chuyển trên biển các vũ khí bất hợp pháp cho Somalia.
Các nhà chức trách tin rằng, số vũ khí được đưa đến cho Somalia để cung cấp cho cho phiến quân Houthi ở Yemen.
Tàu đánh cá bị nghi cúng cấp vũ khí cho quân nổi dậy Houthi
Tàu đánh cá bị nghi cúng cấp vũ khí cho quân nổi dậy Houthi  
Phó Đô đốc David Johnston, Tư lệnh lực lượng tác chiến hỗn hợp Australia cho biết vụ bắt giữ lần này là chuyến tuần tra đầu tiên của tàu Darwin tại khu vực gần biển Oman và việc tóm gọn một “mẻ lưới” như trên có ý nghĩa rất quan trọng. 
Vụ bắt giữ lần này là chuyến tuần tra đầu tiên của tàu Darwin tại khu vực gần biển Oman
Vụ bắt giữ lần này là chuyến tuần tra đầu tiên của tàu Darwin tại khu vực gần biển Oman 
Tàu HMAS Darwin của hải quân Hoàng gia Úc đang tham gia Lực lượng Hải quân Hỗn hợp, một liên minh hải quân đa quốc gia được thành lập để chống khủng bố, cướp biển, buôn bán ma túy và bảo đảm an ninh cho môi trường hàng hải tại Trung Đông và bờ biển phía đông bắc châu Phi.

Song Hy
(theo C
NN)
Bình luận
vtcnews.vn