Choáng với kho rượu lậu 8000 chai

Thời sựThứ Hai, 25/03/2013 05:07:00 +07:00

(VTC News) – Số rượu này được phát hiện và thu giữ tại các cơ sở phân phối, bán lẻ bia rượu trên địa bàn quận Liên Chiểu,Đà Nẵng.

(VTC News) – Số rượu này được phát hiện và thu giữ tại các cơ sở phân phối, bán lẻ bia rượu trên địa bàn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Sáng 25/3, qua kiểm tra, Đội quản lý thị trường số 5 Đà Nẵng đã phát hiện và thu giữ gần 10.000 chai rượu dỏm, không có hóa đơn chứng từ và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, số rượu này được phát hiện và thu giữ tại các cơ sở phân phối, bán lẻ bia rượu trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Tại thời điểm kiểm tra, tất cả số rượu trên đều không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và nghi là rượu dỏm.
Sáng 25/3, lực lượng QLTT Đà Nẵng vừa phát hiện gần 10.000 chai rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ mang nhãn hiệu nổi tiếng 

Cụ thể, kiểm tra tại cơ sở Phương Minh (số 426 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP Đà Năng), lực lượng tạm giữ gần 40 thùng rượu (khoảng hơn 3.000 chai) dán nhãn mác các loại rượu nổi tiếng như: Shochu, rượu Bầu Đá Vạn Phú (Nhơn Lộc, Bình Định), rượu bổ lên men gạo Trung Huy.

Tiếp tục kiểm tra 
tại cơ sở của ông Võ Quốc (tổ 39 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), lực lượng QLTT tiếp tục phát hiện trên 4.500 chai rượu dán nhãn các thương hiệu nổi tiếng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ và chứng minh nguồn gốc xuất xứ các loại rượu nói trên.
Một lô rượu mang thương hiệu rượu Bầu đá Vạn Phú không có hóa đơn chứng từ bị phát hiện và thu giữ 
Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang một cơ sở sản xuất, pha chế rượu giả tại khu vực Đà Sơn, thu giữ hơn 2.000 chai rượi dỏm, hàng trăm tem, nhãn mác được làm giả tinh vi để dán trên chai rượu.
Hiện lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng trên để xử lý.




Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn