Choáng vàng hình ảnh 414 triệu mảnh rác chất đống trên quần đảo xinh đẹp

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 17/05/2019 11:57:00 +07:00

414 triệu mảnh rác được tìm thấy trên quần đảo Cocos (Keeling), cách tây bắc Australia gần 2100 km.

Video: 414 triệu mảnh rác được tìm thấy trên hòn đảo xinh đẹp tây bắc Austrlia

rac 6

 Từng được tôn vinh là "Thiên đường trên mặt đất", nhưng giờ đây các bãi biển đầy cát và gió của quần đảo Cocos (Keeling) rải đầy hàng trăm tấn rác đủ các loại từ nắp chai, ống hút cho tới dép xỏ ngón, bàn chải đánh răng...(Ảnh: Daily Mail)

rac 2

 414 triệu mảnh rác nặng 238 tấn được tìm thấy trên diện tích khoảng 110 km2 của 25 bãi biển thuộc 7 hòn đảo. Con số này tương đương với lượng rác mà người dân trên đảo tạo ra trong 4.000 năm. (Ảnh: Daily Mail)

rac 3

Các nhà khoa học ước tính phải mất đến 4.000 năm cư dân trên đảo mới tạo ra lượng rác tương đương. Loại rác phổ biển nhất trên Cocos (Keeling) là các đồ dùng 1 lần như nắp chai, ống hút cùng một số lớn giày và dép. (Ảnh: Daily Mail)

rac 4 3

"Chúng tôi tìm thấy khoảng 370.000 bàn chải đánh răng, 975.000 đôi giày, chủ yếu là dép xỏ ngón", bà Jennifer Lavers Viện nghiên cứu Hải dương và Nam Cực thuộc Đại học Tasmania, tác giả chính của nghiên cứu cho hay. (Ảnh: Daily Mail)

rac 5 4

 Tiến sĩ Annett Finger, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, sản xuất nhựa toàn cầu vẫn đang tiếp tục tăng. Ứớc tính 12,7 triệu tấn nhựa đã tràn vào đại dương trong năm 2010. (Ảnh: Daily Mail)

rac 7 5

 Với sự phát triển không kiểm soát của nhựa tiêu dùng 1 lần, ước tính hiện có khoảng 5,25 nghìn tỷ mảnh vụn rác trên đại dương. (Ảnh: Daily Mail)

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn