Choáng ngợp trước những tòa nhà chọc trời ở Triều Tiên

Thời sự quốc tếThứ Tư, 06/07/2016 13:15:00 +07:00

Bằng việc xây dựng hàng loạt những căn hộ chung cư cao cấp, những tòa nhà chọc trời tráng lệ, Kim Jong-un muốn chứng minh cho cả thế giới rằng, Triều Tiên đang tiếp tục phát triển và lớn mạnh bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.

"Đây là một trong những nỗ lực cho thấy tinh thần của CHDCND Triều Tiên đứng lên và bắt kịp với thế giới mặc cho các hình thức trừng phạt từ phía Mỹ và sự thật rằng Bình Nhưỡng có thể sống tốt theo cách của riêng mình và không gì mà Triều Tiên không làm được", phương tiện truyền thông Triều Tiên dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi ông tuyên bố khởi động dự án này hồi tháng 3. 

20

 Các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm ở Bình Nhưỡng.

7

 Khách sạn Ryugyong 105 tầng cao 330m là tòa nhà cao nhất được xây dựng tại Triều Tiên.

8

 Công nhân đang bắt tay vào xây dựng một tòa nhà cao tầng ở trung tâm Bình Nhưỡng.

6

 Tổ hợp khoa học công nghệ hiện đại ngay giữa lòng thủ đô Bình Nhưỡng.

Triều Tiên mới đây cũng hoàn thành “Con đường tương lai”, một cụm các căn hộ cao tầng, cao ốc văn phòng và công viên ven sông dành riêng cho các nhà khoa học quốc gia. 

Bên cạnh các công trình mới này, Triều Tiên còn khiến phương Tây ngỡ ngàng trước “Little Dubai”, khu phức hợp mới nổi với hệ thống nhà hàng sang trọng và các trung tâm mua sắm cao cấp.

Cùng với đó là sự xuất hiện của Ryomyong, con phố được mệnh danh là Pyonghattan mới nổi của Bình Nhưỡng. Đây cũng là nơi khởi công xây dựng tòa nhà cao nhất đất nước với 70 tầng cùng rất nhiều các tòa nhà chọc trời khác. 

4

Sân vận động Quốc tế Lao động đang trong giai đoạn cải tạo.

34

Tháp Juche.

3

 Người dân Triều Tiên tập trung tại quảng trường trung tâm. 

67

 Màn pháo hoa rực rỡ khi cả thành phố lên đèn.

Theo chỉ đạo của ông Kim, Ryomyong trở thành một “con phố xanh” với hệ thống thắp sáng và sưởi ấm nhờ các tấm năng lượng mặt trời, đồng thời cung cấp hơn 3.000 căn hộ với đầy đủ hệ thống máy lạnh cùng với đó là nhà trẻ, mẫu giáo, tiệm giặt là, bưu điện và các tòa nhà công cộng khác phục vụ các tiện nghi cho cư dân tại khu phố này.

Song Hy (Nguồn: Daily Mail, Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn