Choáng ngợp trước khung cảnh nghĩa địa 1.400 tuổi lớn nhất thế giới

Thế giớiThứ Sáu, 26/08/2016 07:06:00 +07:00

Wadi al-Salam, nghĩa trang lớn nhất thế giới tại thành phố Najaf, Iraq đang phải mở rộng gấp đôi diện tích do số lượng người chết trong các cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đang ngày một tăng.

Mang ý nghĩa là “Thung lũng hòa bình” trong tiếng Ả rập, nghĩa trang rộng 10km2 có tuổi đời lên tới 1.400 năm này giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống tâm linh của người Hồi giáo dòng Shiite vì nó là nơi bao quanh lăng lãnh tụ Hồi giáo đầu tiên của họ, Ali Bin Abi Tali và cũng là con rể của Nhà tiên tri  nổi tiếng Mohammad.

Trước đây, mỗi ngày nghĩa trang này chỉ nhận chôn cất từ 80 đến 120 người, nhưng 2 năm trở lại cùng với sự trỗi dậy và bành trướng lãnh thổ của IS, hàng ngày có tới gần 200 người được chôn tại đây.

1

Nghĩa trang 1.400 năm tuổi này là "ngôi nhà" của 5 triệu người chết 

Trước khi ra tiền tuyến chiến đấu, các chiến binh dòng Shiite cũng thường xuyên tới thăm khu lăng mộ có mái vòm vị lãnh tụ Hồi giáo đầu tiên và xin được yên nghỉ tại gần nơi này như một phần thưởng cho sự hy sinh của họ.

Với việc càng nhiều người phải bỏ mạng trong các cuộc chiến chống IS, diện tích trống của khu nghĩa trang này ngày càng thu hẹp dẫn đến chi phí mai táng cũng như giá đất “yên nghỉ” cũng theo đó mà leo thang.

Nếu như vào năm 2014, chi phí mai táng cho một khoanh đất rộng 25 m2 chỉ vào khoảng 2.000 USD, thì hiện tại con số này giờ đã lên tới 4.100 USD.

4

 Mặc dù rộng tới 10km2 nhưng các nhà quản lý của nghĩa trang này vẫn đang phải đau đầu giải quyết tình trạng quá tải tại nơi này.

3

 Tất cả các khoảng trống đều được tận dụng tối đa.

7

 Một cậu bé đang đào đất để hạ mộ ở "Thung lũng hòa bình". 

20160823T122117Z_382340038_S1BETXCABDAA_RTRMADP_3_MIDEASTCRISISIRAQCEMETERY

Giá cả và chi phí mai táng tại nghĩa trang này ngày càng tăng cao trong 2 hai năm trở lại đây.  

5

Một người đàn ông đến thăm viếng của người thân. 

8

 Một phụ nữ "tự sướng" trong một ngôi đền nằm trong nghĩa trang.

10

 Jihad Abu Saybi, người chuyên trông coi "Thung lũng hòa bình".

20160823T122633Z_482243771_S1BETXCANHAB_RTRMADP_3_MIDEASTCRISISIRAQCEMETERY

Các chiến binh người Shi'ite thường đến thăm một ngôi mộ trong nghĩa trang này trước khi ra tiền tuyến và xin được chôn cất tại nơi đây trong trường hợp họ phải bỏ mạng trên chiên trường. 

Song Hy (Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn