Choáng ngợp nội thất máy bay cá nhân giá hơn 7.000 tỷ đồng

Kinh tếThứ Sáu, 17/06/2016 08:02:00 +07:00

Chiếc máy bay Boeing 787-8 tư nhân đầu tiên sắp xuất xưởng với giá siêu đắt, 324 triệu USD (khoảng hơn 7.000 tỷ đồng).

Tập đoàn hàng không HNA Trung Quốc chuẩn bị tiếp nhận chiếc Boeing 787-8 tư nhân đầu tiên. trên thế giới. Nó được phát triển dựa trên dòng máy bay chở khách 787-8 hiện đại, bên trong có nội thất như một máy bay riêng.

Trong khoang có thể chứa 39 người. Dòng máy bay tư nhân này có thể bay liên tục 17 giờ, tầm bay hơn 15.000 km. Mặc dù một số chiếc máy bay Boeing 787 đã được chuyển đổi từ chở hành khách sang phục vụ cá nhân nhưng đây là chiếc Dreamliner đầu tiên được tạo nên đúng phong cách riêng với nột thất sang trọng.

Đây là chiếc Dreamliner thứ 143 xuất xưởng của Boeing, bay lần đầu năm 2013 và được công ty Kestrel Aviation tiếp nhận để thiết kế nội thất bên trong tạo thành máy bay cá nhân từ năm 2014.

Trên thực tế, công ty này cùng với đối tác đã phải thiết kế, chế tạo và lắp dặt mất tới 2,5 năm. Mức giá máy bay tư nhân Boeing 787-8 sắp xuất xưởng không hề rẻ hơn 324 triệu USD.

Hình ảnh bên trong chiếc máy bay:

bay 3

Máy bay Boeing 787-8

bay 4

Cửa vào phòng riêng khá lớn, ấn tượng. Khu vực này được thiết kế để tạo được sự ngăn cách với các khu vực khác trên máy bay

bay 5

Khu vực đặt giường ngủ tạo cảm giác như ở nhà

bay 6

Giường ngủ King-size lớn đủ cho 2 người. Không gian thiết kế yên tĩnh, trong khi máy bay đang bay thì tiếng ồn trong phòng ngủ chỉ ở mức 48 decibel (đơn vị đo cường độ âm thanh) bằng 1 căn nhà ở ngoại ô yên tĩnh.

bay 7

Phòng tắm lớn ốp đá cẩm thạch và bồn rửa mặt lớn

bay 14

18 chỗ ngồi cho khách đi cùng 

bay 13

Bàn ăn có thể làm phòng họp 

bay 12

Phòng chính như phòng khách với màn hình LED 55 inch, 2 bên có màn hình nhỏ hơn 24 inch

bay 10

Giữa phòng là bộ sofa trang nhã

bay 8

Phòng tắm và nội thất khu vệ sinh

bay 9

Tủ đựng quần áo và phòng thay đồ rộng rãi

bay 15

Trong máy bay này có 5 phòng tắm riêng biệt

Nghi Dung
Bình luận
vtcnews.vn