Choáng ngợp nghĩa địa khổng lồ của chiến cơ Mỹ

Thế giớiChủ Nhật, 17/02/2013 06:17:00 +07:00

(VTC News) - Đó là nơi tập trung những 'đôi cánh thép' từng một thời tung hoành trên bầu trời của quân đội Mỹ, nơi các phi công già tìm đến như một góc kỉ niệm.

Căn cứ không quân Davis-Monthan, Arizona là nơi tập trung toàn bộ những máy bay đã ngừng hoạt động của Mỹ bao gồm của cả Không quân và Hàng không vũ trụ

Căn cứ không quân Davis-Monthan, Arizona là nơi tập trung toàn bộ những máy bay đã ngừng hoạt động của Mỹ bao gồm của cả Không quân và Hàng không vũ trụ

Sách hướng dẫn bay trong thời tiết xấu cũ kỹ bên trong khoang CH-3E

Sách hướng dẫn bay trong thời tiết xấu cũ kỹ bên trong khoang CH-3E

Máy bay YAL-1 của Không quân Mỹ với trang bị pháo laser đánh chặn tên lửa

Máy bay YAL-1 của Không quân Mỹ với trang bị pháo laser đánh chặn tên lửa

Khoang lái của một chiếc C-141 Starlifter

Khoang lái của một chiếc C-141 Starlifter

C-141 đã phục vụ trong Không quân Mỹ hơn 40 năm và chỉ nghỉ hưu vào năm 2006 khi người thay thế nó là C-17 Globemaster III ra đời

C-141 đã phục vụ trong Không quân Mỹ hơn 40 năm và chỉ nghỉ hưu vào năm 2006 khi người thay thế nó là C-17 Globemaster III ra đời

Đội máy bay vận chuyển C-5 Galaxies (to nhất) xếp ngay ngắn trong nghĩa trang

Đội máy bay vận chuyển C-5 Galaxies (to nhất) xếp ngay ngắn trong nghĩa trang

F-4 Phantoms và T-38 Talon nằm trên sân

F-4 Phantoms và T-38 Talon nằm trên sân

Cầu vồng xuất hiện bên trên những chiếc F-4 Phantom đã nghỉ hưu

Cầu vồng xuất hiện bên trên những chiếc F-4 Phantom đã nghỉ hưu

Trong chiến tranh Việt Nam F-4 Phantom II đóng vai trò quan trọng trong Không quân Mỹ với chức năng không chiến, tiêm kích và trinh sát

Trong chiến tranh Việt Nam F-4 Phantom II đóng vai trò quan trọng trong Không quân Mỹ với chức năng không chiến, tiêm kích và trinh sát

Chuẩn tướng Không quân Keith Connolly, phi công đã có hơn 4.800 giờ bay với các loại máy bay F-86, F-100, A-7, F-4, F-15 và F-16 bên cạnh xác chiếc F-14

Chuẩn tướng Không quân Keith Connolly, phi công đã có hơn 4.800 giờ bay với các loại máy bay F-86, F-100, A-7, F-4, F-15 và F-16 bên cạnh xác chiếc F-14

Một chiếc F-14 đã nghỉ hưu của Không quân Mỹ

Một chiếc F-14 đã nghỉ hưu của Không quân Mỹ

Chúng đã cống hiến hết mình cho nước Mỹ và giờ nằm lại ở nghĩa trang đặc biệt này

Chúng đã cống hiến hết mình cho nước Mỹ và giờ nằm lại ở nghĩa trang đặc biệt này

Phần còn lại của một máy ném bom hạng nhẹ B-66 Destroyer

Phần còn lại của một máy ném bom hạng nhẹ B-66 Destroyer

Ánh nắng xuyên qua khe cửa hẹp của chiếc F-14 ở nghĩa trang máy bay

Ánh nắng xuyên qua khe cửa hẹp của chiếc F-14 ở nghĩa trang máy bay

Sở dĩ sa mạc Arizona được Không quân Mỹ lựa chọn làm nghĩa trang cho các loại máy bay vì độ ẩm thấp, ít phá hủy kim loại

Sở dĩ sa mạc Arizona được Không quân Mỹ lựa chọn làm nghĩa trang cho các loại máy bay vì độ ẩm thấp, ít phá hủy kim loại

Đây là một khu vực an toàn và còn phần riêng biệt với người dân địa phương

Đây là một khu vực an toàn và còn phần riêng biệt với người dân địa phương

Những mảnh vỡ còn lại của C-5 Galaxy

Những mảnh vỡ còn lại của C-5 Galaxy

Khu nghĩa trang máy bay này hiện đang có khoảng 5.000 xác máy bay đã nghỉ hưu của Mỹ

Khu nghĩa trang máy bay này hiện đang có khoảng 5.000 xác máy bay đã nghỉ hưu của Mỹ

Phần còn lại của một chiếc C-5 Galaxy chĩa thẳng lên bầu trời đêm

Phần còn lại của một chiếc C-5 Galaxy chĩa thẳng lên bầu trời đêm

Nắng chiều màu vàng xen kẽ qua những đuôi máy bay đã nghỉ hưu tại nghĩa trang máy bay Căn cứ không quân Davis-Monthan, Arizona

Nắng chiều màu vàng xen kẽ qua những đuôi máy bay đã nghỉ hưu tại nghĩa trang máy bay Căn cứ không quân Davis-Monthan, Arizona

Bình luận
vtcnews.vn