Cho vay mua nhà được giải ngân mạnh

Kinh tếThứ Hai, 29/09/2014 06:06:00 +07:00

(VTC News) – Cùng với sự ấm lên của thị trường bất động sản, tín dụng bất động sản tăng lên rõ rệt.

(VTC News) – Cùng với sự ấm lên của thị trường bất động sản, tín dụng bất động sản tăng lên rõ rệt.

Tín dụng bất động sản tăng

Tốc độ giải ngân gói 30.000 tỷ đồng là một trong những nội dung được quan tâm tại phiên chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình chiều 29/9.

Trả lời trước Uỷ ban thường vu Quốc hội về vấn đề này, Thống đốc cho biết, tính đến ngày 20/9/2014 tổng số khách hàng được tiếp cận vay vốn là 7.823 doanh nghiệp và cá nhân. Tổng số vốn cam kết cho vay đạt 5.900 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 3.200 tỷ đồng. Số vốn cam kết cho hộ gia đình và cá nhân vay là 3.100 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 2.000 tỷ đồng.
vay mua nhà
Tín dụng cho vay mua nhà tăng trưởng rõ rệt (Ảnh minh họa internet) 

Thống đốc nhận xét so với đầu năm 2013, tốc độ cho vay gói 30.000 tỷ đã tăng trưởng 3,5 lần, một tốc độ tăng trưởng rất lớn.

Theo Thống đốc, cuối tháng 8, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 61/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Theo đó, thời gian khách hàng là hộ gia đình, cá nhân vay vốn tối đa tăng lên 15 năm, thay vì 10 năm khi vay vốn để mua, thuê mua nhà ở thương mại tại các dự án trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Nghị định 61 cũng cho phép mở rộng thêm một số đối tượng được vay gói 30.000 tỷ đồng khi mua, thuê hoặc sửa chữa nhà ở.

Thống đốc dự báo với những quy định mới này, tốc độ giải ngân gói 30.000 tỷ đồng sẽ tăng tốc hơn nữa.

Tổng nợ xấu đã được xử lý đến nay là 249.000 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số 464.000 tỷ đồng vào tháng 9/2012, khi bắt đầu triển khai đề án xử lý nợ xấu.
Ngoài gói 30.000 tỷ đồng, Thống đốc còn thông tin về thị trường bất động sản 9 tháng vừa qua. Theo đó, thị trường bất động sản đã dần ấm lên, lượng giao dịch cũng tăng lên đáng kể. Điều này thể hiện ở tổng dư nợ của bất động sản trên toàn hệ thống ngân hàng đã tăng từ 9,82% trong tháng 7/2014 lên mức 12% trong tháng 9.

Tăng trưởng tín dụng hoàn thành kế hoạch?

Theo thông tin Thống đốc Bình đưa ra tại phiên chất vấn, 9 tháng vừa qua, tín dụng bất động sản tăng mạnh. Tín dụng nói chung không tăng trưởng mạnh như bất động sản nhưng cũng hứa hẹn hoàn thành kế hoạch.

"Thời gian qua hoạt động tín dụng gặp nhiều khó khăn khi cầu nền kinh tế thấp. Dù vậy, hệ thống ngân hàng vẫn duy trì được tăng trưởng tín dụng hơn 10% suốt 3 năm qua.

Từ đầu năm, dưới sự điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng đạt trên 5%", ông Bình cho hay.

Thống đốc tiết lộ các thông tin trong cuộc họp ở Chính phủ sáng 29/9 cho thấy 9 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đạt 7%, cao hơn con số 6,87% của cùng kỳ năm ngoái.

Qua phân tích, hệ thống ngân hàng hoàn toàn có thể đạt được mức tăng trưởng tín dụng như kế hoạch đề ra (từ 12% đến 14%).

Bên cạnh đó, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm chính là nợ xấu. Thống đốc cho biết, tổng nợ xấu đã được xử lý đến nay là 249.000 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số 464.000 tỷ đồng vào tháng 9/2012, khi bắt đầu triển khai đề án xử lý nợ xấu.

Về việc xử lý nợ xấu chậm, Thống đốc đồng tình với ý kiến của các đại biểu, nhưng dẫn theo kinh nghiệm của các nước cho thấy, cũng có nhiều bài học thành công, cũng có những bài học thất bại.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn