Chợ 'tử thần': Bạn đọc bức xúc tố cáo

Thời sựThứ Ba, 09/04/2013 06:03:00 +07:00

(VTC News) - Bạn đọc bức xúc gọi nói về chợ tử thần Kim Biên, nơi bán cả thuốc độc xyanua và 'con nít cũng có thể mua hóa chất về tạo bom'.

(VTC News) - Bạn đọc bức xúc gọi nói về chợ tử thần Kim Biên, nơi bán cả thuốc độc xyanua và 'con nít cũng có thể mua hóa chất về tạo bom'.

Sau khi VTC News đăng tải loạt bài "Chợ tử thần Kim Biên", Q.5 - TPHCM, nhiều bạn đọc, người dân bức xúc gọi điện đến đường dây nóng của Báo, bày tỏ ý kiến.

Con nít cũng có thể tạo 'bom'

Anh Trần Tiến Đạt (53 tuổi, ngụ Vạn Tượng - Q.5) bức xúc nói như vậy khi gọi điện đến đường dây nóng báo VTC News bày tỏ thái độ trước sự tồn tại ngang nhiên của khu chợ có tiếng vì buôn bán những mặt hàng chết người. Anh Đạt nói:

Từ thời ông, cha đến thời tôi đã sinh sống tại khu chợ Kim Biên bao đời nay. Chợ hình thành từ lâu lắm rồi, sau giải phóng, nơi này chỉ bán các mặt hàng điện khí gia dụng, đồ trang sức, quần áo, vải sợi, hóa mỹ phẩm, giấy vàng mã.

Còn mặt hàng hóa chất, lúc đầu cũng có bán nhưng chỉ vài gian hàng, tuy nhiên do lợi nhuận của mặt hàng này cao nên lần lượt xuất hiện thêm nhiều người bán hóa chất, bày bán trong chợ lẫn xung quanh bên ngoài chợ.

Tôi được biết, lúc trước chợ có bày bán công khai hóa chất công nghiệp nhưng do bị lên án nên mặt hàng này bị cấm bán trong chợ. Tuy nhiên, khách hàng có thể mua mặt hàng này ở những căn hộ kinh doanh xung quanh chợ.

Vào chợ mua không có nhưng sẽ được "cò" chỉ sang các điểm mua bán khác ngoài chợ để lấy hàng, họ qua mặt cơ quan chức năng, lách luật dễ dàng. 

Do có thời gian đi lính nên tôi cũng biết vài phương thức pha trộn hóa chất để gây cháy, nổ. Nguồn hàng cung cấp, có thể nói không nơi đâu qua mặt được chợ Kim Biên.

Hiện nay, với vài thủ thuật, hướng dẫn trên internet, sách báo, các em nhỏ hay những người có ý đồ xấu cũng có thể tìm đến chợ Kim Biên mua hóa chất về tạo "bom" hay "pháo" dễ như mua bán bó rau, con cá. Điều này cực kỳ nguy hiểm.

Phải nói rằng, kinh doanh mặt hàng hóa chất là siêu lợi nhuận, mua 1 bán 10, một phần do vốn ít, phần nguồn hàng phong phú, sức tiêu thụ mạnh. Điều đáng nói, tuy là mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người nhưng dường như nguồn gốc, xuất xứ và cách bảo quản của các sản phẩm này không được quan đúng mực.

Vấn đề phòng chống cháy nổ, mặc dù khu vực bán hóa chất này có quy định cấm hút thuốc ném tàn còn cháy, hay cấm đốt giấy vàng mã vị sợ bị “bà hỏa” ghé thăm nhưng điều này khống thể cấm tuyệt đối vì chợ là nơi hội tụ, chốn đông người, nhu cầu trao đổi, mua bán… Việc cảnh báo có người tự giác nhưng cũng có người thiếu quan sát, vô ý thức đây là tác nhân gây nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ xảy ra bất cứ lúc nào.

 Trụ sở lực lượng PCCC tại chỗ chợ Kim Biên bị lấn át bởi dãy xe máy và người bủa vây. Ảnh: Phan Cường

Bom nổ chậm

Chị Nguyễn Thị Mến (Trịnh Hoài Đức, Q.5) cho biết kinh doanh hóa chất nằm trong khu dân cư rất nguy hiểm, chẳng khác nào bomnổ chậm để trong nhà. "Các loại hóa chất dễ gây độc hại cho cả người bán lẫn người mua nếu không có dụng cụ bảo hộ, hoặc nếu gặp điều kiện thuận lợi thì có thể gây cháy, nổ bất cứ lúc nào và hậu quả thì không lường hết được,' chị Mến nói.

'Các loại hóa chất này nếu pha trộn tỉ lệ thích hợp là có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vụ nổ “Phương khói lửa” gần đây khiến 11 người chết.

Thế nhưng như những gì chúng tôi thấy, việc mua bán hóa chất tại chợ Kim Biên dường như tràn lan, thả nổi, ai mua cũng được, cái gì cũng bán, không cần biết mục đích của người mua là thế nào, mua để làm gì. Điều này cần phải làm rõ để dễ bề quản lý, cái này là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng liên quan."

 Đội ngũ giao hàng đưa hóa chất không nhãn mác ra bến xe về các tỉnh, vùng xa... Ảnh: Phan Cường

Bán cả thuốc độc Xyanua

Gọi đến đường dây nóng, anh Huỳnh Văn Được (Kim Biên, Q.5) cho biết chợ Kim Biên chuyên bán các mặt hàng như axit đặc, loãng, cồn công nghiệp, xyanua đủ loại, của Trung Quốc và của Nhật, các hóa chất dùng chế biến rượu dỏm, hay các hóa chất hương liệu dùng thay thế các hương vị tự nhiên, phẩm màu, hàn the, formol... được bày bán tràn lan.

Vì việc mua và bán quá dễ dàng nên khó kiểm soát được hành vi của người bán lẫn người mua. Lợi dụng điều này nhiều người kinh doanh bất chấp đạo đức, chỉ vì hám lợi mà tạo ra sản phẩm khi chuyển đến người tiêu dùng những đồ ăn, thức uống kém chất lượng, sử dụng hóa chất chính gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng sản phẩm.

Người mua có thể dùng vào mục đích xấu, động cơ trả thù cá nhân nào đó, đe dọa đến sức khỏe, có khi tính mạng của người khác. Việc này cơ quan chức năng từ trước đến giờ vẫn chưa có giải pháp nào quyết liệt để hạn chế những vấn đề, hệ quả xấu từ chợ Kim Biên mà ra.

Mong muốn của người dân xung quanh chợ Kim Biên là nên di dời chợ ra khỏi khu vực càng sớm càng tốt, chứ để kéo dài gây lo lắng, bất an lắm.

 Cấm bán hóa chất công nghiệp, chất dễ cháy nổ, không nhãn mác... trong chợ, người kinh doanh thuê nhà bên ngoài, xung quanh chợ để bán mặt hàng này.
Ảnh: Phan Cường
Chính quyền nói gì?

Bà Lưu Thị Kim Nhung - Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên, cho biết toàn chợ hiện nay có 17 hộ kinh doanh các loại hóa chất, chỉ bán hương liệu, phụ gia thực phẩm, không kinh doanh thực phẩm công nghiệp, hóa chất dễ gây cháy nổ, hóa chất không rõ nguồn gốc.

Trong khi đó, ông Châu Minh Vũ - Phó Chủ tịch UBND phường 13 quận 5, cho biết, hiện nay, khu vực xung quanh chợ Kim Biên (ngoài chợ - PV) có 42 điểm kinh doanh các loại hóa chất. Trong đợt kiểm tra gần đây nhất vào cuối năm 2012, đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý 3 trường hợp kinh doanh hóa chất không đảm bảo an toàn cháy nổ.

Để tránh sự cố cháy nổ có thể xảy ra ở khu vực trong và ngoài chợ Kim Biên., sắp tới, UBND phường đang lên kế hoạch phối hợp cùng các đơn vị chức năng, nghiệp vụ kiểm tra tổng quát hoạt động kinh doanh, lưu trữ hóa chất tại đây. 

Các vụ cháy chợ Kim Biên

 Cháy chợ Kim Biên năm 1990
- Năm 1990 cháy lớn chợ Kim Biên, thiệt hại trên 8 tỷ đồng.

- Ngày 4/6/2004, cháy sạp số 17, tổ 13 – chuyên mua bán các loại hóa chất và hương liệu, ảnh hưởng sang 2 sạp khác, khiến người dân sinh sống quanh chợ Kim Biên một phen hốt hoảng. May mắn đội ngũ PCCC tại chỗ nhanh chóng dùng bình xịt cầm tay và sử dụng nguồn nước khu vực, hạn chế lửa phát lớn. Lực lượng CS PCCC Q.6 với hàng chục cán bộ chiến sĩ và 4 xe chữa cháy có mặt dập tắt sau gần 30 phút.

- Lúc 10h ngày 4/3/2009 cháy nhà kinh doanh sơn, hóa chất gần sát chợ Kim Biên (số 41 Trịnh Hoài Đức, P.13, Q.5) gây hoảng loạn cho người dân nơi đây.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn