Chở thi thể trong cốp xe từ Đà Nẵng ra Huế: UBND quận Ngũ Hành Sơn thông tin

Tin nhanh 24hThứ Hai, 25/05/2020 22:41:14 +07:00
(VTC News) -

UBND quận Ngũ Hành Sơn cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân D. là do tai nạn lao động nên không đình chỉ thi công công trình CONDO 2 Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ thi thể anh Hoàng Trọng D. (39 tuổi, công nhân Công ty Cổ phần Cơ điện Mecoco, Đà Nẵng) bị bỏ vào cốp xe chở ra Huế bàn giao cho gia đình, tối 25/5 UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) thông tin ban đầu.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 24/5, anh Hoàng Trọng D. (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại tổ 8, phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng nhóm thợ thi công phần điện tại các tầng công trình xây dựng Tổ hợp căn hộ, khách sạn CONDO 2 (Số 107 đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) do Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Thiên Thai làm chủ đầu tư. 

Chở thi thể trong cốp xe từ Đà Nẵng ra Huế: UBND quận Ngũ Hành Sơn thông tin - 1

Dự án CONDO 2 Đà Nẵng được cho là nơi nạn nhân D. rơi từ tầng 16 xuống đất và tử nạn. (Ảnh: Đ.T)

Anh Hoàng Trọng D. là công nhân thuộc nhà thầu Mecoco. Khi đang thi công hệ thống điện tại sảnh thang máy tầng 16 của công trình nói trên không may anh bị té ngã, rơi xuống đất và chết tại chỗ.

Những người thợ cùng nhóm phát hiện nhưng không thông báo cho chính quyền địa phương mà gọi xe ô tô dịch vụ Grab cùng đưa thi thể anh D. về nhà tại phường Thủy Xuân (TP Huế) để gia đình lo mai táng.

Gia đình anh D. sau đó báo Công an TP Huế về sự việc nêu trên và đơn vị này thực hiện lấy lời khai ban đầu với những người đưa thi thể anh D. về gia đình.

Tuy nhiên, xét thấy địa điểm xảy ra sự việc không thuộc thẩm quyền nên khoảng 21h ngày 24/5 Công an TP Huế điện báo cho Công an quận Ngũ Hành Sơn để tiếp nhận xác minh, làm rõ. 

Ngay trong đêm 24/5, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn phân công lực lượng, thành lập đoàn công tác trực tiếp đến phường Thủy Xuân (TP Huế) để thực hiện công tác khám nghiệm tử thi.

Qua xác minh ban đầu anh Hoàng Trọng D. chết do đa chấn thương: Vỡ sọ, gãy xương sườn, gãy xương cột sống, gãy tứ chi, gãy khớp háng.

Cơ quan CSĐT Công an quận, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn cũng phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

UBND quận Ngũ Hành Sơn khẳng định: "Đây là vụ tai nạn lao động nên không thực hiện đình chỉ thi công công trình nêu trên".

Chở thi thể trong cốp xe từ Đà Nẵng ra Huế: UBND quận Ngũ Hành Sơn thông tin - 2

Thi thể anh D. được cho là bị bỏ trong chiếc xe và chở từ Đà Nẵng ra Huế. (Ảnh: QT).

Cũng trong chiều 25/5, trả lời VTC News, Thượng tá Kiều Văn Vương - Phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) khẳng định, khi xảy vụ tai nạn lao động gây chết người, đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan không trình báo với công an, mà tự ý dùng ô tô chở thi thể về Huế.

Thượng tá Vương cho biết thêm, sau khi nhận được tin báo, đơn vị cử tổ công tác từ Đà Nẵng đến phường Thủy Xuân, TP Huế trong đêm 24/5 để khám nghiệm tử thi, đồng thời cử lực lượng khám nghiệm hiện trường. 

Anh Hoàng Trọng D. vào Đà Nẵng làm việc cho Công ty Cổ phần Cơ điện Mecoco (79 đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cách đây 6 tháng.

Khoàng 15h ngày 24/5, gia đình công nhân này nhận được điện thoại thông báo anh chết do tai nạn lao động. Khoảng 18h30, họ hốt hoảng tiếp nhận thi thể anh bị bỏ trong cốp xe ô tô. Bức xúc và nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường nên họ tạm giữ 2 người đi trên chiếc xe nói trên và báo công an.

Danh tính 2 người sau đó được xác định là Phạm Văn T. và Hồ Đắc Thanh Đ. (trú TP Đà Nẵng). Làm việc với công an địa phương, họ cho biết anh D. bị tai nạn lao động, rơi từ tầng công trình nhà cao tầng xuống đất. Nghĩ rằng anh đã chết, không có cơ hội cứu chữa nên họ dùng ô tô chở thi thể anh về bàn giao cho gia đình.

Chở thi thể trong cốp xe từ Đà Nẵng ra Huế: UBND quận Ngũ Hành Sơn thông tin - 3

Lực lượng công an đang lấy lời khai của những người có liên quan tại gia đình nạn nhân D. (Ảnh: QT)

Lời giải thích của 2 người đàn ông lạ mặt khiến gia đình nạn nhân bức xúc. Họ nhận thấy cái chết của anh D. và hành động bỏ thi thể nạn nhân trong cốp xe là bất thường, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra rõ.

Khoảng 22h ngày 24/5, nhóm người xưng là nhân viên Công ty Cơ điện Mecoco tìm đến gia đình anh D. Họ giải thích, đơn vị đang nhận thi công gói thầu xây lắp điện tại công trình chung cư cao cấp CONDO 2 trên đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng.

Khi anh bị tai nạn rơi từ tầng cao xuống đất và chết, do hoảng loạn nên người của công ty tìm xe đưa anh về với gia đình.

Cũng liên quan đến sự việc nêu trên, phóng viên VTC News liên hệ theo số điện thoại trên website của Công ty Cổ phần cơ điện Mecoco, tuy nhiên người tiếp nhận điện thoại chỉ cho biết: "Cái này bên công trình làm việc chứ tôi không rõ... Bên tôi đang làm việc với công an bên đó nên có gì anh cứ đến công trình". Người này cũng từ chối cung cấp số điện thoại của lãnh đạo công ty.

Dự án Tổ hợp căn hộ khách sạn CONDO2 Đà Nẵng (107 đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) khởi công từ tháng 6/2016 với quy mô 3 block 20 tầng.

Dự án do Công Ty Cổ phần Khách sạn Và Du lịch Thiên Thai thực hiện; đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Kim Quy.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn