'Chợ Tây' sẽ chuyển về phố đi bộ Trịnh Công Sơn?

Thời sựThứ Hai, 14/05/2018 07:51:00 +07:00

Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết sẽ tạo điều kiện để chuyển khu "chợ Tây" từ Tô Ngọc Vân về phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Mới đây, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết sẽ tạo điều kiện để chuyển khu "chợ Tây" (chợ bán đồ cũ của nước ngoài) tại ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ về phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Theo ông Tuấn, quận Tây Hồ có khoảng 5.000 người nước ngoài đang cư trú. Trước đây, họ thường mở phiên chợ vào mỗi cuối tuần để bán thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt cũng những đồ cũ không sử dụng trước khi về nước. Phiên chợ cũng là nơi giao lưu của những người nước ngoài sống trên địa bàn quận Tây Hồ.

Ông Tuấn cho rằng đây là một hoạt động rất ý nghĩa và thực tế. Chính vì vậy, quận sẽ tạo điều kiện để họ có địa điểm hoạt động miễn phí và phố đi bộ Trịnh Công Sơn là hoàn toàn hợp lý.

31230493_1802954309725758_2209737664818911089_n 5

 Không gian chợ bán đồ cũ của người nước ngoài.

Tuy nhiên, trước sự ủng hộ của lãnh đạo quận Tây Hồ, bà Phan Thị Hiền - người đứng ra tổ chức "chợ Tây" suốt  nhiều năm nay cho biết việc chuyển địa điểm đến phố đi bộ Trịnh Công Sơn là điều khó có thể thực hiện.

Ngay khi được chính quyền địa phương thông báo tạo điều kiện hoạt động miễn phí tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn bà Hiền hỏi ý kiến của những người nước ngoài tham gia "chợ Tây" về việc này. Tuy nhiên, họ từ chối đề nghị này vì sợ không đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên tại khu phố đi bộ.

Bà Hiền cũng cho biết, văn hóa giao tiếp của nước ngoài vốn không hợp với sự ồn ào, xô bồ nên việc chuyển khu chợ Tây về phố đi bộ Trịnh Công Sơn chưa hẳn là ý tưởng hay. 

31218602_1802954243059098_2226293035355667139_n 4

 Chợ bán đồ cũ Tây là nơi bán những đồ dùng, vật dụng gia đình của những người nước ngoài ở Việt Nam khi họ trở về quê hương nhưng không mang hết theo được.

Đến nay, bà Hiền tổ chức "chợ Tây" được khoảng 8 năm. Chợ là nơi giao lưu, trao đổi mua bán thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt, đồ cũ giữa những người nước ngoài với nhau.

Trước đây, phiên chợ được tổ chức vào mỗi cuối tuần nhưng vài năm nay, do ít người biết đến chợ, hơn nữa, do tính chất công việc, những người nước ngoài không thể tham gia đều đặn.

Hiện tại, "chợ Tây" chỉ hoạt động duy nhất 1 lần vào tháng 5 hàng năm. 

Vì một năm chỉ có tổ chức một lần, nên năm nay bà Hiền cho biết là sẽ thêm gian hàng của người Việt tham gia bán hàng để họ học hỏi kinh nghiệm bán hàng của người Tây.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Tây Hồ, Hà Nội) dài 900m, tính mốc từ ngõ 612 Lạc Long Quân đến đoạn giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ.

Tại đây được xây dựng sân khấu ngoài trời rộng hơn 2.000m2, chuyên biểu diễn các tiết mục văn hóa như nhạc Trịnh Công Sơn, múa rối nước, hát quan họ...

Nơi đây có 90 gian hàng trưng bày, bán đồ lưu niệm, các món ăn truyền thống của quận Tây Hồ như bánh tôm Hồ Tây, xôi Phú Thượng…

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn