Chợ nổi tiếng Hà Nội hiu hắt ngày cận Tết

Kinh tếThứ Bảy, 21/02/2015 08:20:00 +07:00

Những ngôi chợ từng nổi tiếng một thời, nay trở thành trung tâm thương mại bề thế nhưng vô cùng vắng vẻ, hiu hắt trong những ngày giáp Tết Ất Mùi.

Thường ngày, chợ Hôm - Đức Viên là chợ quần áo, vải vóc khá sầm uất nhưng những ngày giáp Tết, không khí mua bán có vẻ chùng xuống, trái ngược với cảnh tấp nập trên con phố Huế - Hàng Bài ngay cửa chợ.

Thường ngày, chợ Hôm - Đức Viên là chợ quần áo, vải vóc khá sầm uất nhưng những ngày giáp Tết, không khí mua bán có vẻ chùng xuống, trái ngược với cảnh tấp nập trên con phố Huế - Hàng Bài ngay cửa chợ.

Bên trong chợ, nhiều quầy vẫn mở cửa nhưng không có bóng dáng khách, thậm chí chủ hàng cũng đi đâu vắng mà đứng hồi lâu không ai ra chào mời.

Bên trong chợ, nhiều quầy vẫn mở cửa nhưng không có bóng dáng khách, thậm chí chủ hàng cũng đi đâu vắng mà đứng hồi lâu không ai ra chào mời.

Khu vực bán chăn-ga-gối lác đác mới có một vài vị khách hỏi mua, các chủ quầy túm tụm lại một chỗ để buôn chuyện, chơi game trên điện thoại.

Khu vực bán chăn-ga-gối lác đác mới có một vài vị khách hỏi mua, các chủ quầy túm tụm lại một chỗ để buôn chuyện, chơi game trên điện thoại.

Mới 3h chiều ngày 26 tết (14/2) nhưng các chủ quầy hàng này đã đóng cửa nghỉ sớm.

Mới 3h chiều ngày 26 tết (14/2) nhưng các chủ quầy hàng này đã đóng cửa nghỉ sớm.

Theo bà chủ cửa hàng, buôn bán quần áo ở đây vô cùng khó khăn.

Theo bà chủ cửa hàng, buôn bán quần áo ở đây vô cùng khó khăn.

Cả ngày chỉ có 1 hoặc 2 người ghé vào xem qua loa và hỏi giá hờ hững. Có khi cả ngày không bán được chiếc áo rét nào.

Cả ngày chỉ có 1 hoặc 2 người ghé vào xem qua loa và hỏi giá hờ hững. Có khi cả ngày không bán được chiếc áo rét nào.

Một số chủ quầy cho biết vẫn quyết tâm bán hàng muộn đến tận 28-29 Tết, dù biết rằng khách hàng ngày một thưa vắng.

Một số chủ quầy cho biết vẫn quyết tâm bán hàng muộn đến tận 28-29 Tết, dù biết rằng khách hàng ngày một thưa vắng.

Trung tâm thương mại (TTTM) Hàng Da còn hiu hắt hơn khi mới 26 Tết, khu vực để xe vẫn thấy vắng vẻ 'như chùa bà Đanh'.

Trung tâm thương mại (TTTM) Hàng Da còn hiu hắt hơn khi mới 26 Tết, khu vực để xe vẫn thấy vắng vẻ 'như chùa bà Đanh'.

Sảnh tầng một vắng hoe, chưa thấy không khí Tết nhất gõ cửa một trung tâm thương mại có tổng diện tích 3.700m2, 5 tầng nổi.

Sảnh tầng một vắng hoe, chưa thấy không khí Tết nhất gõ cửa một trung tâm thương mại có tổng diện tích 3.700m2, 5 tầng nổi.

Lơ thơ một vài quầy bán đồ gia dụng vắng khách ngay sảnh tầng một, hai cầu thang tự động dẫn lên tầng trên không một bóng người.

Lơ thơ một vài quầy bán đồ gia dụng vắng khách ngay sảnh tầng một, hai cầu thang tự động dẫn lên tầng trên không một bóng người.

Nhóm nhân viên tiếp thị một nhãn hiệu đồ uống ngồi chơi tán gẫu giết thời gian, không buồn ngoái lại khi có khách đứng phía sau.

Nhóm nhân viên tiếp thị một nhãn hiệu đồ uống ngồi chơi tán gẫu giết thời gian, không buồn ngoái lại khi có khách đứng phía sau.

Nằm trong khu phố cổ sầm uất, từng nổi tiếng là khu chợ đông khách nhất nhì Hà Nội, giờ cả 5 tầng của trung tâm thương mại Hàng Da (Hoàn Kiếm, HN) những ngày giáp Tết hầu như không có khách hàng lui tới.

Nằm trong khu phố cổ sầm uất, từng nổi tiếng là khu chợ đông khách nhất nhì Hà Nội, giờ cả 5 tầng của trung tâm thương mại Hàng Da (Hoàn Kiếm, HN) những ngày giáp Tết hầu như không có khách hàng lui tới.

Những kiot bán quần áo, giày dép trống hoác và vắng vẻ.

Những kiot bán quần áo, giày dép trống hoác và vắng vẻ.

Một du khách nước ngoài với vẻ mặt thờ ơ ra khỏi quầy bán hàng lụa.

Một du khách nước ngoài với vẻ mặt thờ ơ ra khỏi quầy bán hàng lụa.

Hàng hóa tràn ra vỉa hè ngày giáp Tết là một tập quán bán hàng ở Việt Nam, khiến kinh doanh trong các chợ và trung tâm thương mại ngày một khó khăn. (Anh Trần - thực hiện)

Hàng hóa tràn ra vỉa hè ngày giáp Tết là một tập quán bán hàng ở Việt Nam, khiến kinh doanh trong các chợ và trung tâm thương mại ngày một khó khăn. (Anh Trần - thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn