Cho nhập khẩu gà Trung Quốc: Cách để 'giết' người chăn nuôi

Thị trườngThứ Bảy, 02/04/2016 04:06:00 +07:00

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám cho biết: “Đây có thể chỉ là đề xuất của một cá nhân, chưa được Bộ NNPTNT thông qua”.

Cục Thú y Việt Nam đang thương thảo với Cục Thú y Trung Quốc để cho nhập khẩu sản phẩm gà thịt, gà giống 1 ngày tuổi vào Việt Nam, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám cho biết: “Đây có thể chỉ là đề xuất của một cá nhân, chưa được Bộ NNPTNT thông qua”.

Trước đó, trong một hội thảo song phương giữa Cục Thú y Việt Nam và cơ quan thú y Trung Quốc, phía Việt Nam đã đề xuất cho nhập khẩu chính ngạch sản phẩm gà thịt và gà giống 1 ngày tuổi của Trung Quốc vào Việt Nam. Ngược lại, phía Trung Quốc sẽ mở cửa cho thịt heo (lợn) và thịt bò từ Việt Nam. Vấn đề này đã khiến cả người tiêu dùng và người chăn nuôi trong nước lo ngại.

Cho nhập  là “giết” người chăn nuôi

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ đang rất bức xúc trước thông tin Việt Nam sẽ mở cửa cho gà Trung Quốc nhập vào Việt Nam. “Việc chăn nuôi gà những năm qua luôn trong tình trạng “lận đận”, bấp bênh, cạnh tranh khốc liệt, nay lại thêm thông tin có thể cho nhập khẩu chính ngạch gà thịt từ Trung Quốc, người chăn nuôi Việt Nam coi như… tới đường cùng”- ông Ngọc nói.
Cho nhập gà Trung Quốc, người chăn nuôi trong nước sẽ “chết” (ảnh ông Lý Văn Tiệp, chủ trang trại chăn nuôi gà ở Đại Từ, Thái Nguyên chăm sóc đàn gà của gia đình). Ảnh:Trần Quang
Cho nhập gà Trung Quốc, người chăn nuôi trong nước sẽ “chết” (ảnh ông Lý Văn Tiệp, chủ trang trại chăn nuôi gà ở Đại Từ, Thái Nguyên chăm sóc đàn gà của gia đình). Ảnh:Trần Quang 
Theo phân tích của ông Ngọc, lo ngại lớn nhất là chất lượng gà Trung Quốc không đảm bảo các yêu cầu về kiểm soát dịch bệnh, kháng sinh, thuốc thú y trong sản phẩm… Trên thực tế, giá thành chăn nuôi của gà Trung Quốc khá cao, cao hơn Việt Nam từ 20 – 30% nên khó có thể cạnh tranh được nếu xuất khẩu vào Việt Nam. Chưa kể, Trung Quốc hiện vẫn chưa kiểm soát được dịch cúm gia cầm và nhiều bệnh khác.

"Ngành thú y không thể chỉ vì muốn “hợp tác chia sẻ kinh nghiệm thú y” mà mở cửa cho nhập khẩu gà Trung Quốc, không màn tới an toàn của người tiêu dùng và sự sống còn của ngành chăn nuôi. Trong nước, người chăn nuôi đã phải vất vã đấu tranh vì gà thải loại của Mỹ, của Hàn Quốc rồi, thêm gà Trung Quốc nữa, chắc tui bỏ nghề, đi làm mướn cho xong!”

Ông Ngọc cho rằng, bản thân ông cùng hàng trăm hộ, trang trại chăn nuôi vùng Đông Nam Bộ từ giữa năm 2015 đã phải cầu cứu tới Bộ NNPTNT, thậm chí, nhờ tới sự can thiệp của tòa án trong vấn đề kiểm soát gà thải loại nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam. Nếu bây giờ ngành nông nghiệp cho phép nhập khẩu gà thịt Trung Quốc, khác nào mở cửa “cõng rắn cắn gà nhà”?

Trong khi vụ kiện gà Mỹ bán phá giá tại Việt Nam chưa đi đến hồi kết, các biện pháp, hàng rào kỹ thuật đối với sản phẩm nông sản nhập khẩu của Việt Nam, người tiêu dùng chưa thể an tâm vì chất lượng… thì cơ quan chức năng nên cẩn trọng trong việc “mở cửa” cho nhập khẩu.

Cùng quan điểm, ông Trần Văn Tiến – hộ chăn nuôi ở huyện Trảng Bom (Đông Nai) tỏ ra bức xúc trước thông tin cơ quan chức năng đàm phán cho phép nhập khẩu gà Trung Quốc. Ông Tiến cho rằng, hiện nay, từ cán bộ cho tới nông dân đều biết rằng, ngành chăn nuôi là ngành còn yếu kém nhất của Việt Nam khi hội nhập quốc tế, do đó, mọi hoạt động hợp tác quốc tế đều phải cẩn trọng, cân nhắc.

“Ngành thú y không thể chỉ vì muốn “hợp tác chia sẻ kinh nghiệm thú y” mà mở cửa cho nhập khẩu gà Trung Quốc, không màn tới an toàn của người tiêu dùng và sự sống còn của ngành chăn nuôi. Trong nước, người chăn nuôi đã phải vất vả đấu tranh vì gà thải loại của Mỹ, của Hàn Quốc rồi, thêm gà Trung Quốc nữa, chắc tui bỏ nghề, đi làm mướn cho xong!”- ông Tiến ấm ức.

“Chỉ là đề xuất cá nhân…”

Đã có nhiều ý kiến phản đối để xuất cho nhập khẩu gà Trung Quốc của Cục Thú y, rằng, Việt Nam chẳng có lợi ích gì trong việc cho phép nhập gà Trung Quốc.

Ông Kiều Minh Lực (Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam), cho rằng, việc cho phép nhập khẩu chính ngạch gà thịt và gà giống từ Trung Quốc chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chăn nuôi trong nước, là nguồn thu nhập chính của hàng triệu nông dân Việt Nam.

Theo ông Lực, có thể xảy ra trường hợp Trung Quốc nhập khẩu gà giá rẻ từ Mỹ nhưng không sử dụng hết sẽ tiếp tục xuất khẩu sang Việt Nam. Lúc này gà đã sắp hết hạn sử dụng, chất lượng bị giảm sút, chưa kể tình trạng tồn dư kháng sinh, hóa chất bảo quản cũng tăng lên, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Đây cũng là biểu hiện của gian lận thương mại, cần có biện pháp ngăn chặn, nghiêm cấm thay vì mở cửa cho nhập khẩu một cách “đường đường chính chính” như đề xuất của Cục Thú y.

Video: Những thủ đoạn ‘phù phép’ thịt gà, bò bẩn đánh lừa người tiêu dùng


Ông Trần Duy Khanh- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, cũng cho rằng, ông cực lực phản đối việc thúc đẩy nhập khẩu chính ngạch gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Trung Quốc trong thời điểm này. Nguyên nhân là một khi chính sách được thông qua, sẽ có các đối tượng sẽ lợi dụng chính sách này để hợp pháp hóa các sản phẩm nhập khẩu tiểu ngạch qua biên giới và việc tạm nhập tái xuất vốn rất bát nháo hiện nay.

Trong khi đó, trả lời NTNN, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám cho rằng, Bộ chưa hề nhận thông tin, báo cáo gì về vấn đề này từ phía Cục Thú y và cơ quan liên quan. Ông Tám khẳng định, vấn đề này có thể chỉ là đề xuất của một cá nhân nào đó trong ngành, chưa được Bộ NNPTNT thông qua.

“Làm sao có thể cho nhập khẩu được?. Chỉ mới là ý kiến của một cá nhân nào đó thôi!” - ông Tám nói.

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn