Chợ hoa Tết chiều 29 Tết 'vắng bóng' người mua, cây cảnh bán như cho

Thị trườngThứ Sáu, 20/01/2023 21:21:00 +07:00

Theo tiểu thương kinh doanh hoa Tết tại TP.HCM, chưa bao giờ khách lại vắng như năm nay; còn tại Hà Tĩnh, một số người bán dán bảng hạ giá nhưng vẫn vắng người mua.

Hoa Tết còn ê hề dù giá đã giảm

Ngày 20/1 (tức 29 Tết), tại công viên 23/9 (Quận 1, TP.HCM), tiểu thương kinh doanh hoa Tết vẫn mỏi mắt trông ngóng khách nhưng chỉ lác đác số ít hỏi giá nhưng không mấy người mua. Ông Dương Văn Phủ (68 tuổi) có 14 năm bán đào Tết ở TP.HCM ngậm ngùi, chưa bao giờ đào còn đầy công viên như năm nay.

Chợ hoa Tết chiều 29 Tết 'vắng bóng' người mua, cây cảnh bán như cho - 1

Tiểu thương kinh doanh hoa Tết vẫn mỏi mắt trông ngóng khách.

“Giá đào năm nay đã giảm 50% so với các năm trước nhưng vẫn không có khách mua. Hiện giờ chúng tôi không có giá sàn nữa, khách trả bao nhiêu cũng bán, miễn bằng giá vốn là không để khách đi” – ông Phủ nói.

Tại khu vực bán đào, những cành đào đẹp từ Hà Nội đưa vào vẫn chất đầy một góc công viên, một số ít khách đến chụp hình nhưng không mấy khách mua. Ông Phủ ngậm ngùi vì nếu không bán hết, thì trưa 30 Tết (21/1) sẽ phải ép rác, đổ bỏ. Như vậy coi như năm nay lỗ công, lỗ vốn…

Ông Tử Đức đến từ Bến Tre, chở 7 chuyến xe tải với đủ các loại hoa Tết như vạn thọ, giấy, cúc… nhưng hiện chỉ mới bán được số lượng rất nhỏ, chỉ khoảng 5%.

Chợ hoa Tết chiều 29 Tết 'vắng bóng' người mua, cây cảnh bán như cho - 2

Bán được chậu hoa nào, tiểu thương mừng rơn.

“Chúng tôi đã giảm giá rất sớm, hoa năm nay đẹp hơn và rẻ hơn năm ngoái 50% nhưng hầu như không có khách. Trong tối nay vì sáng ngày mai, chúng tôi hy vọng khách sẽ đến mua hoa nhiều hơn, còn bây giờ mình cũng không biết nói gì vì quá vắng đến không ngờ” – ông Đức buồn hiu nói.

Khảo sát tại nhiều điểm bán hoa Tết ở TP.HCM, tình cảnh ế ẩm cũng diễn ra tương tự. Hàng ngàn chậu hoa Tết vẫn còn nằm ê hề, nhiều tiểu thương khẳng định, nếu không bán hết vào ngày cuối sẽ quyên cho nhà chùa hoặc đập bỏ, ép rác chứ quyết không “cho không biếu không”...

Đào, quất bán như cho chiều 29 Tết

29 Tết, các gian hàng bán hoa, cây cảnh tại thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang ngập tràn hàng hóa. Theo những người bán hoa, cây cảnh, năm nay thị trường tiêu thụ rất kém, hầu như đến nay chỉ mới bán được khoảng 30%.

Chợ hoa Tết chiều 29 Tết 'vắng bóng' người mua, cây cảnh bán như cho - 3

Vắng khách, tiểu thương hạ giá sập sàn, bán như cho nhưng chợ hoa Hà Tĩnh trong ngày 29 Tết vẫn ế ẩm.

Dọc đường trước cổng trung tâm chợ thị trấn Phố Châu, mới 29 Tết, nhưng để thu hút người mua, hùn lại vốn bỏ ra, nhiều người bán chấp nhận xả lỗ. Họ dán thông báo mỗi cành 30.000 đồng, còn trước đó một ngày bán giá 60-70.000 đồng/cành.

Theo ghi nhận của PV, lượng người mua giảm khiến không khí chợ Tết cũng không nhộn nhịp như các năm trước.

Chị T. (trú thị trấn Phố Châu) cho hay năm nay chị đưa 500 cành ly nhập từ Hà Nội về bán. Nhưng hiện tại mới chỉ bán được 100 cành. Sợ không bán được, nay chị cũng phải bán giá gốc với mong muốn lấy lại được số vốn hơn 20 triệu đã bỏ ra.

Trong khi đó, dọc đường tại thị trấn Phố Châu, nhiều nhà buôn đào đã ghi bán đồng giá mỗi gốc đào 500.000 đồng/gốc, tuy nhiên vẫn vắng người mua.

Anh Hồ Đình Phong (trú tại thị trấn Hương Khê) lấy hơn 400 gốc đào, quất về tại thị trấn Hương Khê để bán, tuy nhiên đến nay chỉ mới bán được hơn 100 gốc. 

Chợ hoa Tết chiều 29 Tết 'vắng bóng' người mua, cây cảnh bán như cho - 4

Lượng tiêu thụ giảm, hàng hoa, cây cảnh ngày Tết năm nay trở nên ế ẩm.

Theo anh Phong, như những năm trước, thời điểm 29 Tết phải bán được trên 80% số lượng hàng hóa, nhưng nay thị trường ế ẩm, người bán giờ chỉ mong thu hồi lại số vốn bỏ ra.

Tại thị trấn Hương Khê, nhiều gốc quất cũng được người bán ghi xả hàng còn 300.000 đồng/gốc. Không ít tiểu thương hạ giá sập sàn, bán như cho nhưng chợ hoa trong ngày 29 Tết vẫn ế ẩm.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn