Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3

Thị trườngChủ Nhật, 07/03/2021 07:00:02 +07:00
(VTC News) -

Tưởng chừng do ảnh hưởng dịch COVID-19 lượng khách sẽ giảm sút, tuy nhiên chợ hoa lớn nhất TP.HCM vẫn đông nghịt người trước ngày 8/3.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 1

Được bao quanh bởi các con hẻm nhỏ, chợ hoa Hồ Thị Kỷ nằm nép mình ở chung cư cũ giữa trung tâm Quận 10 (TP.HCM) là đầu mối cung cấp hoa tươi cho TP.HCM và các tỉnh lân cận. Chợ hoa hoạt động 24/24 giờ, vào những ngày lễ như 8/3, 20/11... chợ lại càng nhộn nhịp và sôi động hơn.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 2

Ghi nhận của PV VTC News ngày 7/3, bên trong chợ hoa xe cộ phải di chuyển chậm chạp. Tưởng chừng do ảnh hưởng dịch COVID-19 lượng khách sẽ giảm sút, tuy nhiên điều khác biệt duy nhất so với những năm trước là mọi người đeo khẩu trang, còn lại chợ vẫn đông nghịt người. 

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 3

Hầu hết khách tại chợ là khách buôn, đến "ôm hàng" để về cửa hàng bán lẻ.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 4

Cảnh kẻ mua người bán diễn ra nhộn nhịp bên trong chợ.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 5

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ bán đủ các loại hoa tươi với giá cả phong phú, đa dạng. So với năm ngoái, giá hoa năm nay tăng nhẹ. Hoa hồng đỏ Đà Lạt có giá khoảng 200.000 đồng/bó 50 bông, hoa cúc dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/bó, hoa lan có giá "nhỉnh" hơn.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 6

Theo các chủ cửa hàng hoa, những ngày này nhu cầu hoa tươi tăng cao nên họ phải tranh thủ thời gian để kịp vận chuyển hàng giao cho các ki-ốt trong thành phố. Các khách hàng ở tỉnh, thành lân cận hầu hết đều tự đến tận chợ để chọn và chở hoa về.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 7

Một trong hiếm hoi vị khách mua lẻ tại chợ. Hoa là món quà được cánh mày râu lựa chọn phổ biến vì tính đa dạng và phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 8

Ngoài hoa hồng, hoa hướng dương được chủ cửa hàng nhập nhiều vì giá rẻ và được nhiều người ưa thích. Giá hoa hướng dương khoảng 7.000 đồng/bông.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 9

Hoa được bó sẵn dành cho khách mua lẻ, giá giao động từ 100.000 đồng - 500.000 đồng/bó.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 10

Ngoài hoa tươi, các loại hoa khô, hoa lụa cũng hút khách.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 11

Nhiều của hàng trong chợ nhận giao tặng hoa tận nơi. 

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 12

"Năm nào tới 8/3 tôi cũng chạy xe từ Long An lên để mua hoa về bán kiếm lời. Năm nay, giá hoa cao hơn năm ngoái nhưng tôi vẫn lấy nhiều vì nhu cầu tặng hoa của mọi người sẽ không bao giờ giảm", chị Hoa (ngụ TP Tân An, Long An) cho biết.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 13

Hoa được chất đầy xe của một "con buôn".

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 14

Các loại phụ kiện như giỏ hoa, dây, mút cắm hoa cũng hút khách.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông nghịt khách trước ngày 8/3 - 15

Kinh doanh hoa vào ngày mùng 8/3 dù không phải điều gì quá mới lạ, tuy nhiên chắc chắn mặt hàng này sẽ thu lãi "khủng" vì hoa chính là món quà truyền tải thông điệp ý nghĩa nhất đến những người phụ nữ trong ngày này.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn