Chở đất lậu đi thực hiện dự án đường gần 700 tỷ đồng ở Thừa Thiên – Huế

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 19/03/2021 10:24:00 +07:00
(VTC News) -

Đất đào lên từ việc thi công tại nhà máy xi măng được một đơn vị tuồn đi đổ vào thi công dự án đường gần 700 tỷ đồng ở Thừa Thiên – Huế.

Video: Xe chở đất lậu vào thi công dự án đường gần 700 tỷ đồng ở Thừa Thiên - Huế

Ngày 18/3, PV VTC News nhận được phản ánh của người dân ở huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) về việc một số xe tải cỡ vừa chở đất từ khu vực nhà máy xi măng Đồng Lâm (huyện Phong Điền) có dấu hiệu trái phép.

Sau khi nhận được nguồn tin, PV VTC News đến khu vực đường ra vào gần nhà máy xi măng Đồng Lâm và phát hiện chiếc xe tải màu vàng mang BKS: 19C – 076.20 đang ì ạch chở đất ra khỏi cửa phụ nhà máy xi măng nói trên. Đáng chú ý, theo tìm hiểu, trong khu vực nhà máy xi măng Đồng Lâm không có mỏ nào được cơ quan chức năng cấp phép khai thác đất.

Chở đất lậu đi thực hiện dự án đường gần 700 tỷ đồng ở Thừa Thiên – Huế - 1

Chiếc xe chở đất BKS 19C – 076.20 ì ạch chở đất từ khu vực nhà máy xi măng Đồng Lâm theo lối cửa phụ ra ngoài.

Sau khoảng hơn 30 phút bám đuôi, PV phát hiện chiếc xe nói trên chở đất đổ vào một dự án đang thi công tại khu vực xã Điền Lộc (huyện Phong Điền) cách chợ Điền Lộc chừng hơn 500 m.

Dự án đang thi công nói trên là khu vực bắc cầu Hoà Xuân thuộc dự án đường Cứu hộ - Cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc do Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên – Huế làm chủ đầu tư.

Đơn vị thi công dự án cầu Hoà Xuân là Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Công trình 878 (có trụ sở đăng ký theo hồ sơ kinh doanh là 31 Lý Đạo Thành, tổ 12, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên – Huế và do ông Văn Đức Hùng làm người đại diện pháp luật).

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thừa Thiên - Huế, tổng vốn đầu tư của toàn bộ dự án là 671 tỷ đồng.

Chở đất lậu đi thực hiện dự án đường gần 700 tỷ đồng ở Thừa Thiên – Huế - 2

Chiếc xe chở đất đi vào khu vực công trình cầu, đường Hoà Xuân.

Ghi nhận của PV VTC News, những xe đất chở vào thi công dự án nói trên lẫn nhiều tạp chất như đá, giẻ rách, cành và lá cây, có dấu hiệu không đảm bảo kỹ thuật. Cùng với đó, phần đất đổ cấp phối đã được đơn vị thi công thực hiện lu lèn cũng bị lẫn nhiều phiến đá hộc khá lớn cùng 1 số rễ cây.

Liên quan đến vấn đề nói trên, người đại diện của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng 878 tại công trường cho biết, đơn vị có hợp đồng cung cấp vào dự án với một người tên Khiêm (trú huyện Phong Điền) và một mực khẳng định, đất sử dụng tại dự án là đất đồi lấy từ những mỏ được cấp phép và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hệ số đầm chặt K95.

Khi PV VTC News dẫn vị này đến những bãi đất có lẫn tạp chất như đá hộc, giẻ rách, lá và cành cây thì vị này vẫn khẳng định là “đất lấy từ đồi nên việc lẫn tạp chất như vậy là bình thường”. Người này cũng phủ nhận những xe đất chở đất không rõ nguồn gốc từ khu vực nhà máy xi măng Đồng Lâm đổ vào thi công dự án cầu, đường Hoà Xuân.

Chở đất lậu đi thực hiện dự án đường gần 700 tỷ đồng ở Thừa Thiên – Huế - 3

Chiếc xe đổ đất phục vụ thi công dự án rồi rời đi.

Trong quá trình làm việc, lái xe BKS 19C – 076.20 tiếp tục chở đất vào công trình nói trên và thừa nhận với phóng viên rằng, chở đất từ khu vực bãi thải của nhà máy xi măng Đồng Lâm vào thi công cầu, đường Hoà Xuân (thuộc dự án đường Cứu hộ Cứu nạn Phong Điền – Điền Lộc) khoảng 2 ngày nay và từ sáng 18/3 đổ khoảng 5 xe vào dự án nói trên. Khi nghe tài xế nói vậy, người đại diện Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Công trình 878 chỉ im lặng.

Cùng với đó, trả lời PV VTC News qua điện thoại, ông Khiêm (nguời có hợp đồng chở đất vào dự án) cho biết, ông là người có hợp đồng chờ đất vào thực hiện dự án nói trên và nguồn gốc đất chủ yếu được mua từ một mỏ đất được cấp phép ở huyện Phong Điền và tỉnh Quảng Trị.

Ông Khiêm cũng thừa nhận trong quá trình chở đất vào dự án có tận dụng phần đất đào móng trong công trình nhà máy xi măng Đồng Lâm để chở vào dự án nói trên với khối lượng khoảng 20 xe.

Chở đất lậu đi thực hiện dự án đường gần 700 tỷ đồng ở Thừa Thiên – Huế - 4

Đất đổ cấp phối công trình cầu, đường Hoà Xuân lẫn nhiều đá hộc, rễ cây và tạp chất.

Đất đó là từ đào hố móng ở nhà máy Đồng Lâm và đáng ra phải đổ trên bãi thải nhưng tôi có chỗ đó nên đổ riêng ra và bây giờ tận dụng thôi, hết rồi…”, ông Khiêm nói.

Lãnh đạo Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên – Huế sau khi nhận được phản ánh cũng vào cuộc xác minh và thừa nhận có tình trạng chở đất không rõ nguồn gốc từ khu vực nhà máy xi măng Đồng Lâm vào công trường thi công cầu, đường Xuân Hoà.

Tôi có chỉ đạo anh em kiểm tra, đúng là có một số xe chở đất từ trên khu vực nhà máy xe Đồng Lâm về. Tôi yêu cầu dừng ngay hoạt động này, đồng thời, kiểm tra đất nào không đạt chất lượng sẽ cho khỏi công trường”, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thừa Thiên – Huế nói.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn