Chó cưng của Biden bị 'trừng phạt' vì cắn mật vụ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 09/03/2021 12:14:13 +07:00
(VTC News) -

Champ và Major, hai con chó chăn cừu giống Đức của Tổng thống Biden bị gửi về quê của nhà lãnh đạo Mỹ vì hành vi "hung hăng" ở Nhà Trắng.

Theo CNN, Major dường như đã cắn một nhân viên an ninh của Nhà Trắng. Tình trạng của nạn nhân không được tiết lộ. 

Nhưng hành động này khiến chú chó và người bạn Champ bị gửi trở về nhà của ông Biden ở Wilmington, Delaware.

Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin này. 

Chó cưng của Biden bị 'trừng phạt' vì cắn mật vụ  - 1

Hai con chó cưng của Tổng thống Biden bị đưa về Delaware do cắn mật vụ Nhà Trắng. (Ảnh: People)

Theo CNN, Major, 3 tuổi thường xuyên có các hành vi kích động như sủa, chồm lên và lao vào các nhân viên an ninh tại Nhà Trắng. 

Trong khi đó, Champ, 13 tuổi có vẻ "lành" hơn do "vấn đề tuổi tác". 

Trong khi Champ được vợ chồng ông Biden nhận nuôi từ 12/2008, Major gia nhập gia đình Tổng thống Mỹ từ tháng 11/2018.

Champ và Major chuyển vào Nhà Trắng hồi tháng 1, chưa đầy một tuần sau lễ nhậm chức của ông Biden.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2, Đệ nhất phu nhân Jill Biden chia sẻ bà bị "ám ảnh" với việc phải đưa Champ và Major di chuyển tới những nơi ở mới. 

"Chúng phải đi phải đi thang máy. Chúng bị quá nhiều người quan sát khi nô đùa ở bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng", bà Jill cho hay. 

Đệ nhất phu nhân nói rằng cả Champ và Major đều rất hiếu động. Chúng chạy nhảy khắp nơi. 

Song Hy(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn