Cho con uống thuốc quá liều, cha tự sát?

Thời sựThứ Ba, 21/10/2014 01:43:00 +07:00

(VTC News) - Người cha nằm bất tỉnh với vết cắt ở cổ tay, bên cạnh là đứa con nhỏ 3 tuổi đã tắt thở.

(VTC News) - Người cha nằm bất tỉnh với vết cắt ở cổ tay, bên cạnh là đứa con nhỏ 3 tuổi đã tắt thở.

Sáng 21/10, người dân ở ấp Tân Hòa, xã Thạnh Phú (Cái Nước, Cà Mau) phát hiện cha con ông Nguyễn Văn Nghiệp hấp hối tại nhà riêng. 
Tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Nghiệp (35 tuổi), bất tỉnh, máu ra nhiều ở cổ tay với nhiều vết cắt ngang.
Còn con trai ông là Nguyễn Hữu Nghĩa (3 tuổi) đã tắt thở, nằm bất động.

Người thân và hàng xóm đưa ông Nghiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau và đang điều trị tại Khoa ngoại chấn thương, còn cháu Nghĩa đã tử vong tại nhà.
Người nhà ông Nghiệp khóc ngất khi nghe hung tin

Người nhà của ông Nghiệp cho biết, vợ ông Nghiệp bỏ đi khi con trai mới 2 tháng tuổi. Cuộc sống của 2 cha con cô đơn nhưng được gia đình cưu mang.

Trước khi vụ việc xảy ra, ông Nghiệp mua thuốc về cho con uống trị bệnh bị sốt. Cũng vào tối hôm đó, ông Nghiệp bị cha ruột la rầy vì chuyện làm ăn.


Công an huyện Cái Nước đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tìm nguyên nhân cái chết của bé Nghĩa và hành động của ông Nghiệp.

Hai Lúa
Bình luận
vtcnews.vn