Chó có thể phát hiện ung thư khá chính xác

Sức khỏeThứ Sáu, 27/04/2012 07:02:00 +07:00

(VTC News) - Con chó 10 tuổi đã được đào tạo để phát hiện những bệnh ung thư phụ khoa, như ung thư tử cung với độ chính xác cao.

(VTC News) - Con chó 10 tuổi đã được đào tạo để phát hiện những bệnh ung thư phụ khoa, như ung thư tử cung với độ chính xác cao.

Ông Masao Miyashita, giáo sư của bệnh viện Chiba Hokuso cho biết, con chó tên Marine được đào tạo ở Minami-Boso, Chiba Prefecture để phát hiện mùi đặc trưng của ung thư.

Marine đã bắt đầu sử dụng kiến thức đào tạo để thành công trong việc phát hiện ung thư ruột già. Ông Miyashita cho hay: "Nó có thể phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn đầu, khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Chúng tôi muốn xác định các chất mà nó ngửi được và cải tiến công nghệ để có thể phát hiện ung thư sớm".

Chó có thể phát hiện ra bệnh ung thư ở giai đoạn đầu 

Trong các thí nghiệm, Marine đi với một nhà nghiên cứu đằng trước các hộp đựng ống nghiệm chứa 1ml nước tiểu. Nếu nó ngửi thấy mùi ung thư, nó sẽ ngồi phía trước hộp. Marine phát hiện ung thư từ nước tiểu của tất cả 43 bệnh nhân bị các loại ung thư phụ khoa như tử cung, cổ tử cung và ung thư buồng trứng. Trong số 29 bệnh nhân bị chứng ung thư khác, không phải ung thư phụ khoa, chỉ có 1 bệnh nhân không bị bệnh ung thư mà Marine nhầm là mắc bệnh.

Trong các thí nghiệm về ung thư ruột già, các mẫu hơi thở đã được sử dụng thay cho nước tiểu. Một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Kyushu khẳng định rằng Marine có thể phát hiện bệnh ung thư với độ chính xác hơn 90%. Nghiên cứu này được công bố trong một tạp chí y học Anh vào tháng Giêng năm ngoái.

Miyashita cho biết các thí nghiệm ung thư dạ dày và ung thư vú đang tiến triển thuận lợi. Ông cho biết nhóm của ông có kế hoạch trình bày các nghiên cứu tại các hội nghị của Hiệp hội Ung thư vú Nhật Bản vào tháng Sáu và Hiệp hội ung thư Nhật Bản vào tháng Chín năm nay.

Bella

Bình luận
vtcnews.vn