Chợ cá chép lớn nhất Thủ đô trước ngày tiễn Táo quân về trời

Thời sựChủ Nhật, 31/01/2016 12:10:00 +07:00

Chỉ còn một ngày nữa là tới ngày cúng ông Táo, chợ cá làng Sở Thượng (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) đã vô cùng tấp nập người mua, kẻ bán.

(VTC News) – Chỉ còn một ngày nữa là tới ngày cúng ông Táo, chợ cá làng Sở Thượng (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) đã tấp nập người mua kẻ bán cá chép đỏ tiễn Táo quân về trời.

Cứ đến dịp 23 tháng chạp hàng năm, chợ cá làng Sở Thượng (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) lại rộn ràng không khí mua bán cá chép đỏ tiễn ông Táo về trời. Được biết, chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong những chợ cá đầu mối lớn nhất tại Hà Nội hiện nay.
Cứ đến dịp 23 tháng chạp hàng năm, chợ cá làng Sở Thượng (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) lại rộn ràng không khí mua bán cá chép đỏ tiễn ông Táo về trời. Được biết, chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong những chợ cá đầu mối lớn nhất tại Hà Nội hiện nay. 
Anh Dũng, một tiểu thương tại chợ cá Sở Thượng cho biết, năm nào anh cũng nhập cá đỏ từ Hải Dương, Thái Bình về bán buôn cho các tiểu thương khác. “Lợi nhuận không đáng kể so với cá thịt nhưng bán để lấy lộc”, anh Dũng chia sẻ.
Anh Dũng, một tiểu thương tại chợ cá Sở Thượng cho biết, năm nào anh cũng nhập cá đỏ từ Hải Dương, Thái Bình về bán buôn cho các tiểu thương khác. “Lợi nhuận không đáng kể so với cá thịt nhưng bán để lấy lộc”, anh Dũng chia sẻ. 
Giá cá chép vẫn không thay đổi nhiều, trung bình khoảng 50 tới 70.000 đồng/kg.”, anh Dũng cho biết thêm.
"Năm nay, giá cá chép vẫn không thay đổi nhiều, trung bình khoảng 50 tới 70.000 đồng/kg”, anh Dũng cho biết thêm. 
Cá chép  dùng để cúng ông Táo thường có hai loại cá chính là cá chép đỏ và cá chép vàng.
Cá chép dùng để cúng ông Táo thường có hai loại là cá chép đỏ và cá chép vàng. 
Cá chép vàng được người dân ưa chuộng trong những ngày này là cá khỏe, vẩy không bị bong, màu vàng bóng.
Cá chép vàng được người dân ưa chuộng trong những ngày này là cá khỏe, màu vàng óng, vẩy không bị bong.
Một tiểu thương tại chợ cho biết, cá chép vàng thường sống rất khỏe, có thể nuôi trong chậu 2, 3 ngày trước khi được thả ra hồ.
Một tiểu thương tại chợ cho biết, cá chép vàng thường sống rất khỏe, có thể nuôi trong chậu 2, 3 ngày trước khi được thả ra hồ.  
Rất nhiều tiểu thương bán cá tại các chợ dân sinh có mặt tại đây từ sớm để lấy hàng.
Rất nhiều tiểu thương bán cá tại các chợ dân sinh có mặt tại đây từ sớm để lấy hàng. 
Cũng có người dân mua cá với số lượng lớn sau đó về tự chia nhau vì giá mua tại chợ đầu mối thường rẻ hơn rất nhiều 60.000/kg/50 con so với giá ngoài thị trường 20.000/3 con.
Cũng có người dân mua cá với số lượng lớn sau đó về tự chia nhau vì giá mua tại chợ đầu mối thường rẻ hơn rất nhiều 60.000/kg/50 con so với giá ngoài thị trường 20.000/3 con. 
Tại chợ Yên Sở, người mua chủ yếu là các tiểu thương, số cá này sau đó sẽ được họ phân phối về các chợ nhỏ lẻ để phục vụ người dân.
Tại chợ Yên Sở, người mua chủ yếu là các tiểu thương, số cá này sau đó sẽ được họ phân phối về các chợ nhỏ lẻ để phục vụ người dân. 

Video: Không khí Tết ông Công ông Táo

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn