Ông Võ Văn Thưởng: Báo chí phải trách nhiệm, khách quan

Chính trịThứ Ba, 04/02/2020 17:38:00 +07:00
(VTC News) -

"Các cơ quan báo chí cần có trách nhiệm, khách quan, trung thực, bình tĩnh, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ" - ông Võ Văn Thưởng nói.

Sáng 4/2, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Thông tin -Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu xuân Canh Tý 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao sự đồng hành của báo chí, giúp Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; tiếp tục kế thừa các thành quả, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020.

Theo Phó Thủ tướng, tính định hướng là vô cùng quan trọng. Năm vừa qua, báo chí không chỉ phản ánh, phổ biến mà quan trọng là định hướng để lòng dân quy tụ cùng Đảng, Chính phủ vượt qua những khó khăn thử thách, khơi dậy lòng tin, ý chí và tinh thần tự hào, tự cường của dân tộc để đưa đất nước vượt lên.

Ông Võ Văn Thưởng: Báo chí phải trách nhiệm, khách quan - 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.

Chính phủ rất mong, năm 2020, trước rất nhiều sự kiện đối nội, đối ngoại cũng như trước nhiều diễn biến khó khăn, phức tạp như dịch cúm do virus corona đang diễn ra từ đầu năm, chúng ta tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn để đạt được thành tích tốt nhất”, Phó Thủ tướng nói.

Ngoài việc phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo chính trị an ninh, đối ngoại, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều đặc biệt quan trọng cần quan tâm là vấn đề văn hóa, đạo đức xã hội. Lúc bình thường, yếu tố này đã quan trọng thì khi có sự kiện lớn hay những lúc khó khăn, văn hóa, đạo đức xã hội càng trở nên quan trọng hơn, nó khơi dậy những việc làm tốt, hành động đẹp dù là nhỏ để đẩy lùi cái xấu.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua.

Theo ông Võ Văn Thưởng, chúng ta vừa trải qua tháng đầu tiên của năm 2020 với nhiều hoạt động sôi nổi. Dòng chủ lưu, chủ đạo trên báo chí về Xuân, về Đảng, về Tổ quốc, về bản sắc văn hóa Việt Nam. Các cơ quan báo chí đã có đóng góp tích cực, góp phần làm nên cái Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, lành mạnh trên mọi miền đất nước.

Ông Võ Văn Thưởng: Báo chí phải trách nhiệm, khách quan - 2

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đất nước ta vừa tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản; tổ chức tuyên truyền nhiều thành tựu của Đảng trong 90 năm trên báo chí cũng rất đa dạng, phong phú, nhiều bài hay, sâu sắc. Kết quả đó cho chúng ta kinh nghiệm quý, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới cao hơn trong thời gian tiếp theo.

Nhắc lại lời khẳng định trong diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức ngày 3/2: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như hiện nay”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đây là chủ đề phong phú, đa dạng để báo chí khai thác, triển khai, để làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc hơn về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong năm 2020, năm diễn ra nhiều lễ kỷ niệm, nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

"Giai đoạn hiện nay, thông tin báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân. Điều đó đòi hỏi những người làm báo của các cơ quan báo chí, đặc biệt là lãnh đạo các cơ quan báo chí cần có trách nhiệm, khách quan, trung thực, bình tĩnh, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã hoạt động trách nhiệm, khách quan, trung thực, chấp hành kỷ luật, sáng tạo nhưng trong giai đoạn tới, cần trách nhiệm, khách quan, trung thực, kỷ luật và sáng tạo hơn nữa", ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Về định hướng thông tin báo chí trong năm 2020, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, thời gian tới, báo chí tiếp tục tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, những thành tựu năm 2019, đồng thời tuyên truyền Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ về giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 với tinh thần phản ánh tinh thần lao động ngay từ những ngày đầu, tháng đầu để làm sao đạt được kết quả cao.

Cùng với đó, báo chí tiếp tục tuyên truyền công văn 79 của Ban Bí thư, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, chỉ đạo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn tuyên truyền, phòng chống dịch do virus corona.

Đề nghị báo chí xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyến tin bài về chủ đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, phổ biến, xây dựng nếp sống văn hóa trong thực hiện lễ hội; phê phán mê tín, dị đoan; tiếp tục tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông, về phòng chống tác hại của rượu bia”, ông Lê Mạnh Hùng nói và nhấn mạnh tiếp tục thực hiện quy hoạch báo chí trong thời gian sớm nhất, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch ổn định hoạt động sau khi quy hoạch báo chí.

 

Kim Anh/VOV.VN
Bình luận
vtcnews.vn