Ảnh: Quê nhà gấp rút chuẩn bị nơi an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Chính trịThứ Sáu, 05/10/2018 07:50:00 +07:00

Công tác chuẩn bị cho lễ Quốc tang và lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đang được triển khai gấp rút tại quê nhà thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội.

nha1

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười quê ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Ôngi từ trần tối 1/10, hưởng thọ 101 tuổi sau thời gian lâm bệnh nặng.  

Theo ông Nguyễn Duy Yên (62 tuổi), cháu ruột của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyện vọng của gia đình là khi bác qua đời được trở về quê cha đất mẹ. Trên ảnh là căn nhà giản dị của gia đình cố Tổng Bí thư. 

nha2

Theo ông Lê Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Đông Mỹ, sau khi có ý kiến của gia đình, được sự đồng ý của các cấp Trung ương, thành phố, xã đã dành một khu đất cao ráo thuộc thôn 1 để làm mộ và khu nhà tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư.

nha3 3

"Việc xây dựng này được nhân dân đồng tình ủng hộ", ông Minh nói. Trong ba ngày vừa qua, người dân khắp các xóm ngõ đã chủ động dọn dẹp vệ sinh, giữ đường làng sạch sẽ chờ đón người con ưu tú của quê hương trở về đất mẹ.

nha4 3

Khu vực bàn thờ gia tiên tại ngôi nhà nguyên Tổng Bí thư được bày biện lại gọn gàng.

nha7 7

Con đường dẫn vào khu an táng nguyên Tổng Bí thư đã được trải bê tông sạch sẽ và trồng cây xanh hai bên.

nha8 7

Thảm cây cỏ, hoa mới được trồng cách đây chưa lâu đã bắt đầu xanh tốt.

nha9 9

Khu đất an táng xung quanh đã kè đá, trên mặt được lát gạch để đảm bảo về mặt môi trường. Sau khi an táng nguyên Tổng Bí thư, các phần việc còn lại sẽ được tiếp tục làm.

nha10 9

Những bãi đất xung quanh đang được các đơn vị thi công san lấp mặt bằng.

nha11 11

Khu đất an táng nằm cạnh dòng kênh là một nhánh chảy ra sông Tô Lịch

nha12 11

Các đơn vị đang khẩn trương lắp khung phông bạt tại khu vực an táng.

nha13 13

Công tác chuẩn bị lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ở quê nhà cơ bản hoàn tất.

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn