Chính trị gia Myanmar chết sau khi bị giam giữ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 09/03/2021 20:12:00 +07:00
(VTC News) -

Thêm một quan chức thuộc đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi chết trong khi bị giam giữ.

Ông Ba Myo Thein, một nghị sĩ của thượng viện Myanmar bị quân đội giải tán, cho biết ông Zaw Myat Linn của Liên đoàn quốc gia vì dân chủ thiệt mạng sau khi bị bắt giữ vào rạng sáng 9/3. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thời gian và nguyên nhân cái chết của ông này.

"Hiện người thân của ông ấy đang cố gắng nhận xác tại Bệnh viện Quân y", ông Thein cho biết.

Chính trị gia Myanmar chết sau khi bị giam giữ - 1

Myanmar ghi nhận hơn 60 người chết trong khi biểu tình và hơn 1.800 người bị bắt giữ. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, các cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự trên khắp Myanmar nhanh chóng bị lực lượng an ninh trấn áp. Truyền thông địa phương cho biết có ít nhất hai người biểu tình bị thương, trong đó có một người trúng đạn, ở thị trấn Mohnyin, miền Bắc Myanmar.

Theo văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc, lực lượng an ninh Myanmar đã phong tỏa một dãy phố ở Yangon vào tối 8/3. Khoảng 200 người biểu tình bị mắc kẹt tại đây, khiến các phái đoàn ngoại giao phải lên tiếng kêu gọi quân đội thả những người này.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các lực lượng an ninh "kiềm chế tối đa" việc sử dụng biện pháp mạnh với những người biểu tình. Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Myanmar cũng yêu cầu quân đội cho phép 200 người bị mắc kẹt rời đi.

Một người biểu tình thông báo trên mạng xã hội rằng họ đã rời khỏi khu vực này an toàn vào khoảng 5h ngày 9/3.

Kể từ cuộc đảo chính quân sự hôm 1/2, tới nay Myanmar đã ghi nhận hơn 60 người chết trong khi biểu tình và hơn 1.800 người bị bắt giữ.

Trần Trang(Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp