Phố Wall bừng sắc xanh, chứng khoán châu Á phục hồi

Chính sách thuế và cuộc sốngThứ Năm, 09/01/2020 11:28:08 +07:00
(VTC News) -

Theo Marketwatch, chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên giao dịch ngày 8/1 sau phiên lao dốc trước đó.

Đáng chú ý, Nasdaq Composite xác lập mức cao kỷ lục mới, giữa bối cảnh các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ đều khởi sắc và mối quan ngại về tình hình căng thẳng Mỹ-Iran có phần lắng dịu.

Cụ thể, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,7%, lên mức 9.129,24 điểm, cao hơn mức kỷ lục xác lập ngày 2/1 vừa qua gần 40 điểm.

Phố Wall bừng sắc xanh, chứng khoán châu Á phục hồi - 1

Chỉ số công nghệ Nasdaq tăng cao hơn mức kỷ lục xác lập ngày 2/1. (Ảnh: AFP/Getty Imgae)

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, lên 28.745,09 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tiến 0,5%, đóng cửa ở mức 3.253,05 điểm.

Tại thị trường London, kết thúc phiên 8/1, chỉ số FTSE 100 của Anh đi ngang so với phiên trước đó ở mức 7.574,93 điểm.

Trong khi đó, tại thị trường Paris của Pháp và Frankfurt của Đức, chỉ số CAC 40 và DAX 30 lần lượt tăng 0,3% và 0,7%, lên 6.031 điểm và 13.320,18 điểm.

Theo CNBC, chứng khoán châu Á Thái Bình Dương cũng hồi phục khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về việc Iran tấn công căn cứ Mỹ. Các chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 1.9%, chỉ số Topix tăng 1,47%.

Phố Wall bừng sắc xanh, chứng khoán châu Á phục hồi - 2

Chứng khoán châu Á cũng có dấu hiệu phục hồi. (Ảnh: CNBC)

Tại Hàn Quốc, Kospi tăng 1,17%, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,2%. ASX 200 của Australia tăng 0,9%.

Chứng khoán tại thị trường Trung Quốc đại lục cũng giao dịch ở mức cao hơn. Trong đó, chỉ số Shanghai composite tăng 0,69% sau 30 phút giao dịch đầu tiên; chỉ số Shenzhen composite tăng 1,46%.

Bằng Lăng(Nguồn: CNBC, Marketwatch)
Bình luận