Hà Nội dẫn đầu cả nước về 'hút' đầu tư nước ngoài

Chính sách thuế và cuộc sốngThứ Hai, 30/12/2019 14:12:00 +07:00
(VTC News) -

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 30/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2019, vốn đầu tư nước ngoài vào Hà Nội đạt 8.46 tỷ USD, dẫn đầu cả nước.

Trong bài phát biểu của mình, ông Chung điểm lại những kết quả kinh tế nổi bật mà Hà Nội đạt được trong năm 2019 như: hoàn thành 22 chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong đó 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; có 4 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP đề ra.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về 'hút' đầu tư nước ngoài - 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung điểm lại những kết quả kinh tế nổi bật Hà Nội đạt được trong năm 2019.

Đặc biệt, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) tăng 7,62%, cao nhất trong 10 năm vừa qua; thu nhập bình quân đầu người tăng 1,35% so với năm 2015; đóng góp 19,37% tăng trưởng GDP cả nước; 18,7% tổng thu ngân sách của Nhà nước.

Theo ông Chung, một trong những thành tựu kinh tế nổi bật khác của Hà Nội năm 2019 là vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,46 tỷ USD, cao nhất cả nước; thu ngân sách đạt 101,8%, tăng 8,8%; giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên 70%, dự kiến đến hết tháng 1/2021 là 90,2%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 20,3%.Tiết kiệm chi ngân sách 2.587 tỷ đồng.

Năm 2019, khách du lịch tới Hà Nội đạt 29 triệu lượt (tăng 10,1%), trong đó: khách quốc tế 7,03 triệu lượt (tăng 17%). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 103,8 nghìn tỷ đồng, tăng 34%.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,42%; phấn đấu năm 2020 không còn hộ nghèo; Sự nghiệp văn hoá, thể thao tiếp tục phát triển: được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo.

Theo ông Chung, bên cạnh kết quả đạt được, Hà Nội vẫn còn nhiều tồn tại, thách thức phát sinh trong quá trình xây dựng, phát triển cần tiếp tục tập trung chỉ đạo trong thời gian tới như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, công tác quản lý đô thị bước đầu có thay đổi nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu...

Thành Trung
Bình luận
vtcnews.vn