Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp không theo kịp ảnh hưởng khốc liệt của dịch bệnh

Tin nhanh 24hThứ Năm, 12/08/2021 18:39:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Đà Nẵng đánh giá dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp phải giải thể nhưng chính sách gỡ khó cho doanh nghiệp không theo kịp ảnh hưởng khốc liệt của dịch.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã nhấn mạnh như vậy trong phiên tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố; các kiến nghị tại Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND thành phố và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa X, chiều 12/8. 

Theo ông Chinh, dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm dừng hoạt động, giải thể. Các sở, ngành thành phố đang tích cực tham mưu chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhưng việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn không kịp theo với ảnh hưởng khốc liệt của dịch bệnh.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp không theo kịp ảnh hưởng khốc liệt của dịch bệnh - 1

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp.

Ông Chinh kêu gọi người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng chung sức với thành phố vượt qua khó khăn để duy trì, ổn định sản xuất.

Càng trong khó khăn, phức tạp, chúng ta càng phải giữ vững bản lĩnh và niềm tin, quyết tâm không để khủng hoảng, phấn đấu cao nhất để thành phố trở lại bình thường trong thời gian nhanh nhất”, ông Chinh phát biểu.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Chinh cho biết thành phố đã xây dựng kịch bản dự nguồn kinh phí cho trường hợp số ca COVID-19 nhiều hơn, ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, dự toán cho năm 2021 là hơn 1.000 tỷ đồng.

Với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố cần nguồn vốn gần 59.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách thành phố cần hơn 53.800 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương hơn 5.600 tỷ đồng.

Để đảm bảo kế hoạch, Đà Nẵng cần thu từ quỹ đất gần 29.000 tỷ đồng trong giai đoạn này. Đây là áp lực rất lớn của chúng ta trong khi nhu cầu đầu tư của thành phố rất cao. Ngân sách thành phố không đảm bảo nên phải dựa vào quỹ đất mới đáp ứng được yêu cầu về công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn”, ông Chinh nói.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp không theo kịp ảnh hưởng khốc liệt của dịch bệnh - 2

Ảnh hưởng dịch COVID-19, hệ thống doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch Đà Nẵng dừng hoạt động.

Theo ông Chinh, Đà Nẵng sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tài chính cho những dự án. Mục tiêu của thành phố là khơi thông lợi ích, giải phóng các nguồn lực đất đai còn hạn chế trong thời gian qua, tăng cường khai thác các lô đất trống và sử dụng các lô đất tái định cư dư thừa.

UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt danh mục đấu giá đất đợt 1 năm 2021 và những năm tiếp theo. Thực hiện được việc này thì nguồn thu cho ngân sách thành phố cơ bản đảm bảo”, ông Chinh cho biết.

Ông Chinh khẳng ddịnh, từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã thống nhất chọn năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”.

Điều đó được thể hiện trong chỉ đạo điều hành quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (GRDP 6 tháng tăng 4,99%); Đà Nẵng xếp thứ 5 thuộc nhóm “Rất tốt” về Chỉ số năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh (PCI); xếp thứ nhất về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (năm thứ 12 liên tiếp).

Riêng trong 7 tháng đầu năm 2021, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn hơn 2 nghìn tỷ đồng; cấp mới 24 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 150 triệu USD.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 7 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 13.400 tỷ đồng, đạt 61,55% dự toán. Về giải ngân vốn đầu tư công, ước 7 tháng đầu năm, giải ngân theo dự toán năm 2021 đạt 45,2% kế hoạch Trung ương giao và đạt 34,7% kế hoạch HĐND thành phố giao.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, Đà Nẵng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân.

Trong những tháng cuối năm 2021, UBND thành phố sẽ tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm đạt được mức tăng trưởng cao nhất trong điều kiện hiện nay.

Trước mắt, thành phố tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhưng căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội.

 “Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống Covid-19 theo phương châm bốn tại chỗ, với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; chủ động các phương án, kịch bản có tính chiến lược và phù hợp với từng giai đoạn để kịp thời ứng phó với mọi tình huống”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp