Chính quyền St. Petersburg công bố khẩu phần ăn trong trường hợp xảy ra chiến tranh

Thế giớiThứ Ba, 11/10/2016 16:00:00 +07:00

Thống đốc St. Petersburg Georgy Poltavchenko vừa phê duyệt tiêu chuẩn thực phẩm trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Theo Fontanka.ru, ngoài khẩu phần này, dự trữ sản phẩm nông nghiệp của thành phố, bao gồm khối lượng lúa mì và lúa mạch đen không được sử dụng và dành cho dự trữ.

banh my

 Ảnh minh họa

Tổng khối lượng dự trữ trong 3 năm tới của thành phố sẽ không dưới 69,7 nghìn tấn. Khối lượng này được cho là đủ cung cấp cho cư dân St. Petersburg trong 15 ngày với tiêu chuẩn 300g/người/ngày.

Trong khi đó lượng thực phẩm dự trữ không được sử dụng là 32 nghìn tấn, dự trù có thể sử dụng trong vòng 20 ngày.

Video: Quân đội Nga tập trận ở Crưm

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn