Chính phủ yêu cầu nghiên cứu kỹ thu phí giao thông

Thời sựThứ Năm, 12/04/2012 05:56:00 +07:00

(VTC News) - Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ phương án thu phí phương tiện giao thông cá nhân.

(VTC News) - Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ phương án thu phí phương tiện giao thông cá nhân.

>> Mức thu phí bảo trì: Bộ GTVT dựa vào căn cứ nào?
>> Từ 1/6, phí bảo trì đường bộ thu bao nhiêu?

 Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu kỹ phương án thu phí phương tiện.
Ngày 9/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2012.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ phương án thu phí phương tiện giao thông cá nhân, tham vấn ý kiến phản biện, dư luận xã hội, thông tin đối thoại công khai, đầy đủ về chính sách, đề xuất lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi và đúng pháp luật.

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương tiếp tục thực hiện, theo dõi và đánh giá các giải pháp chống ùn tắc giao thông; thực hiện kiên quyết và liên tục các biện pháp nhằm giảm tai nạn giao thông trong cả nước; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm.

Trước đó, trả lời báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng cho hay: “Hiện vẫn chưa quyết thời điểm thu phí hạn chế phương tiện cá nhân và phí lưu hành ô tô vào trung tâm thành phố giờ cao điểm, vì cần thời gian chuẩn bị và vì nền kinh tế đang khó khăn nên cần chậm lại.

“Thời điểm nào sẽ thu phí chưa thể khẳng định, nhưng chắc chắn không thể trong năm 2012”, Bộ trưởng Thăng khẳng định.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn