Chính phủ Venezuela cáo buộc phe đối lập phá hoại, gây mất điện 18/23 bang

Thế giớiThứ Sáu, 08/03/2019 11:10:00 +07:00

Chính phủ Tổng thống Maduro cáo buộc những kẻ chống đối chính phủ gây ra sự cố mất điện trên diện rộng ở Venezuela hôm 7/3.

Ít nhất 18 trong tổng số 23 bang của Venezuela bị cắt điện từ 16h30 ngày 7/3.  

nm-venezuela-0803

 Người dân Cacaras đi bộ về nhà sau khi bị cắt điện. (Ảnh: Reuters)

Nhiều người dân ở thủ đô Cacaras đã phải đi bộ về nhà trong nhiều giờ đồng hồ vì hệ thống tàu điện ngầm quá tải trong khi tất cả các xe buýt đều chật cứng người.

Cuộc khủng hoảng điện tạm thời này xuất phát từ sự cố ở nhà máy phát điện trung tâm của Venezuela nằm ở Guri thuộc bang Bolivar.

Nhiều người đổ lỗi cho cơ sở hạ tầng nghèo nàn và thiếu đầu tư do khủng hoảng ở Venezuela là nguyên nhân gây mất điện trên diện rộng trong khi Tổng thống Maduro khẳng định đây là hành động phá hoại từ các đối thủ chính trị của mình.

Bộ trưởng Điện lực Venezuela Luis Motta khẳng định những kẻ phá hoại đã tấn công hệ thống truyền tải điện ở nhà máy điện ở Guri, xương sống của hệ thống điện lực Venezuela.

Ông này cũng cho biết sự cố đã được khắc phục và cả đất nước được cấp điện trong 3 giờ sau đó.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn