Chính phủ Nhật Bản phê duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục

Thế giớiThứ Sáu, 21/12/2018 11:42:00 +07:00

Ngày 21/12, Chính phủ Nhật Bản phê chuẩn ngân sách quốc phòng kỷ lục, tăng gần 12% so với 7 năm trước.

 Khoản ngân sách quốc phòng tài khóa 2019, bắt đầu từ ngày 1/4/2019, sẽ tăng 1,4% lên 5 nghìn 260  tỉ yên (48 tỷ đô la Mỹ). Khoản ngân sách này cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội.

20180105-du-bao-ve-bai-toan-quoc-phong-nhat-ban-nam-2018-1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Trong các khoản ngân sách quốc phòng có khoản chi 176 tỷ yên (gần 1 tỷ 600 triệu đô la Mỹ) để mua 2 hệ thống radar phòng không Aegis Ashore do Mỹ sản xuất, có khả năng theo dõi và khóa mục tiêu các tên lửa đạn đạo trên không. Nhật Bản cũng sẽ chi 68 tỷ yên (604 triệu đô la Mỹ)  để mua sáu máy bay chiến đấu F-35.

Vũ Anh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn