Chính phủ Mexico đóng cửa từ 26/3

Thời sự quốc tếThứ Năm, 26/03/2020 11:20:39 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Mexico sẽ chấm dứt mọi hoạt động không thiết yếu từ ngày 26/3 nhằm đối phó dịch Covid-19.

Tại cuộc họp báo hôm 25/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell cho biết chính phủ liên bang Mexico sẽ đình chỉ tất cả các hoạt động không thiết yếu bắt đầu từ ngày 26/3.

Theo Thứ trưởng Hugo Lopez-Gatell, Mexico đang bước vào "giai đoạn hai" của cuộc chiến chống Covid-19, chuyển từ chiến lược khống chế sang giảm nhẹ. "Chúng tôi chính thức tuyên bố bắt đầu giai đoạn hai của cuộc chiến chống Covid-19", ông Hugo Lopez-Gatell nói.

Chính phủ Mexico đóng cửa từ 26/3 - 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell. (Ảnh: Reuetrs)

Đến nay, Mexico ghi nhận 475 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 6 người thiệt mạng. Mexico phát hiện bệnh nhân nhiễm nCoV đầu tiên hôm 29/2.

Trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Mexico đã yêu cầu người dân không tập trung đông người trong một tháng, đóng cửa trường học và khuyến khích công chức làm việc tại nhà. Trong khi, chính quyền các bang áp đặt các biện pháp khác nhau như phong tỏa, hạn chế kinh doanh để chống dịch.

Hôm 20/3, Tổng thống Trump đã ra lệnh đóng cửa biên giới giữa Mỹ và Mexico nhằm thắt chặt các hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Video: Thái tử Anh nhiễm virus corona

Theo lệnh cấm, hàng hóa thương mại được vận chuyển trên tàu hỏa và xe tải sẽ không bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, lệnh đóng cửa biên giới cũng không áp đặt đối với công dân hoặc cư dân hợp pháp; những người có giấy phép làm việc hợp pháp, những người làm công việc thiết yếu hoặc những người đi lại vì lý do giáo dục, y tế…  

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn