Chính phủ đồng ý cho Hà Nội xây Trường đua ngựa

Thời sựThứ Ba, 25/12/2018 20:00:00 +07:00

Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa của Hà Nội vừa được Thủ tướng phê duyệt sẽ có hoạt động kinh doanh đặt cược.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030 với 3 nội dung.

Trong đó, danh mục các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư của thành phố được bổ sung "Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược)”.

dua ngua

Cánh đồng hơn 100 ha ở xã Tân Minh và Phù Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, được dự tính làm trường đua ngựa và tổ hợp giải trí vào năm 2019. (Ảnh: VNExpress)

Trước đó, TP. Hà Nội có tờ trình Chính phủ với đề nghị về Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – Trường đua ngựa với dự kiến mức đầu tư khoảng 500 triệu USD, chiếm 1% tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn.

Việc bổ sung dự án vào quy hoạch có tác động đến nguồn ngân sách thành phố không lớn, do chỉ tổ chức giải phóng mặt bằng, quản lý dự án; trong khi đó mặt bằng khu vực dự kiến hình thành trường đua chủ yếu là đất ruộng nông nghiệp.

Theo tờ trình của Hà Nội, Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa sẽ góp tăng nguồn thu ngân sách khoảng 66 triệu USD/năm từ nguồn thu thuế và khoảng 20 triệu USD/năm từ các nguồn khác.

Dự kiến, khi dự án đi vào hoạt động, mỗi năm sẽ tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người dân và đặc biệt đóng góp ngân sách TP.Hà Nội khoảng 1.000 - 1.500 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, việc xây dựng dự án nằm trong khu, điểm du lịch phía Bắc Thủ đô sẽ bổ sung sản phẩm du lịch chất lượng cao cho huyện Sóc Sơn, cũng như TP.Hà Nội.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn