Chính biến Ukraine: Thủ tướng Nga lên tiếng

Thế giớiThứ Ba, 04/03/2014 08:08:00 +07:00

(VTC News) -Trên trang facebook của mình, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bày tỏ những suy nghĩ về Ukraine sau chính biến lật đổ Tổng thống thân Nga Yanukovych.

"Nga sẵn sàng phát triển quan hệ với Ukraine, nhưng không phải với một nhóm người nắm quyền vi phạm hiến pháp và các pháp luật khác của nhà nước", Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói.

Thủ tướng Nga khẳng định Tổng thống Yanukovych vẫn là người đứng đầu hợp hiến ở Ukraine


Ông nhấn mạnh rằng mặc dù "uy tín của Viktor Yanukovych gần như không còn đáng kể", nhưng ông vẫn là Tổng thống hợp pháp. Hơn nữa, phần Đông Nam của Ukraina từ chối công nhận chính phủ mới, tại khu vực đó hôm qua đã diễn ra các cuộc biểu tình quần chúng. Và số người quân nhân Ukraine thề trung thành với nhân dân Crimea sau một ngày đêm đã vượt quá 5000 người.
Trong khi đó, miền Đông Ukraine vốn lâu nay ủng hộ Nga lại diễn ra biểu tình tỏ ý không công nhận chính phủ tạm thời khi hàng ngàn người biểu tình vẫy cờ Nga tại Odessa.

Người biểu tình miền Đông Ukraine vẫy cờ Nga, hành động tỏ ý không nghe lệnh từ Kiev


Tại thành phố Donetsk, chính quyền địa phương đã ra tuyên bố khẳng định tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức của nơi này. Động thái cho thấy chính phủ của Tổng thống tạm quyền Aleksandr Turchinov vẫn chưa thể kiểm soát miền Đông.
Bán đảo Crưm, nơi Nga tuyên bố sẽ có 'hành động quân sự' để bảo vệ 'lợi ích Nga và những người nói tiếng Nga' sau khi khẳng định sẽ không tuân lệnh Kiev thì nay lại tuyên bố sẽ trưng cầu dân ý để thành nhà nước độc lập.
Quân nhân trên đảo gồm hải quân và bộ binh bỏ vị trí, tuyên thệ trung thành với chính phủ của Thủ tướng Sergiy Aksyonov. 
Bán đảo Crưm có vị trí chiến lược cả về chính trị và địa lý khi Hạm đội Biển Đen Nga đang đóng quân tại đây theo hợp đồng cho thuê đến năm 2042.
Các cựu tổng thống Ukraine hôm 3/3 lên tiếng kêu gọi nước này hủy hợp đồng cho thuê với Nga, nhưng Kiev chưa có phản ứng chính thức.

Hạm đội Biển Đen của Nga đang đóng quân ở đảo Crưm


Trả lời phỏng vấn VTC News về diễn biến trên bán đảo Crưm, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an cho biết: "Hơn 60% cư dân Crưm là người Nga và nói tiếng Nga, từ xa xưa đã có quan hệ chặt chẽ với Nga về cả ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo. Trong số đó, nhiều người muốn Crưm tách khỏi Ukraine và thân Nga hơn, thậm chí là trở lại với Nga như trước năm 1954".
Năm 1954, Khrushchyov, một người gốc Ukraine nắm giữ chức vụ Tổng bí thư Liên Xô – quyền lực tối cao, ông đã chuyển Crưm từ Liên Xô về Ukraine.
Bình luận
vtcnews.vn