Chính biến Ukraine: Crưm tuyên bố lập quân đội

Thế giớiChủ Nhật, 09/03/2014 02:55:00 +07:00

(VTC News) -Hôm 8/3/2014, tại thành phố Simferopol, thủ phủ của Crưm đã diễn ra lễ tuyên thệ của đơn vị đầu tiên quân đội mới của nước Cộng hòa tự trị Crưm.

Tại buổi Lễ được tổ chức tại công viên Gagarin có mặt của thủ tướng Crưm Sergey Aksyonov. Ông tuyên bố là đơn vị này được thành lập từ những người đã tham gia “lực lượng tự vệ”.

Quân đội mới của Cộng hòa tự trị Crưm


Thủ tướng Aksyonov cũng cho biết từ nay đến khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý, các chiến sĩ sẽ có nhiệm vụ bảo vệ tình hình trật tự. Ông khẳng định lực lượng vũ trang này có nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ và “không phải là kẻ thù của các binh sĩ Ukraine” đã thề trung thành với Ukraine và ngược lại.

Lễ tuyên thệ của binh lính thuộc Công hòa Crưm


Nếu như ngày 16/3 tới đây, các cư dân Crưm ủng hộ việc gia nhập Nga, thì quân đội Crưm khi đó sẽ trực thuộc quân đội Liên bang Nga.
Biểu tượng cửa lực lượng vũ trang mới của bán đảo Crưm là quốc huy và dòng chữ "Thịnh vượng và Thống nhất”.

 

Bình luận
vtcnews.vn