Chìm xà lan, 8 công nhân thoát chết trong gang tấc

Thời sựThứ Ba, 11/02/2014 02:53:00 +07:00

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh vừa cứu 8 công nhân gặp nạn trong quá trình đưa ụ bê tông ra biển để thi công cầu cảng Sơn Dương.

Các chiến sĩ
Các chiến sĩ Biên phòng Hà Tĩnh kéo người gặp nạn lên cẩu ròng rọc. Ảnh: QĐND.

Đại úy Nguyễn Thế Vị, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Đèo Ngang cho biết, khoảng trưa 10/2, trong quá trình đưa ụ bê tông ra biển để thi công cầu cảng Sơn Dương thì họ gặp sự cố đứt neo, xà lan bị chìm và trôi dạt trên biển.

Nhận được tin báo, đồn biên phòng Đèo Ngang đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường cứu nạn. Sau hơn hai tiếng không quản ngại hiểm nguy trong điều kiện sóng to, gió lớn, bộ đội biên phòng đã dùng cẩu ròng rọc lần lượt cứu được 8 công nhân bị rơi xuống biển.

Theo cơ quan chức năng, các công nhân này thuộc công ty How Yo (Trung Quốc) tham gia xây dựng cầu cảng Sơn Dương.

Bình luận
vtcnews.vn