'Chim ưng' - Mẫu máy bay 800 chỗ của tương lai

XeThứ Sáu, 06/03/2015 07:44:00 +07:00

Nhà thiết kế Oscar Vinals đã gây chú ý bằng thiết kế một mẫu máy bay tuyệt đẹp chở khách trong tương lai, hoàn toàn sử dụng năng lượng sạch.

(VTC News) - Nhà thiết kế Oscar Vinals đã gây dựng ý tưởng để thiết kế một mẫu máy bay tuyệt đẹp chở khách trong tương lai, một chiếc máy bay sử dụng năng lượng sạch.

Cảm hứng để Oscar tạo ra bản thiết kế này là chú chim ưng khổng lồ - Eagle . Chiếc máy bay có tới ba tầng chở khách và sải cánh lên tới 88 mét. Theo mô hình được Oscar công bố, chiếc Eagle sẽ có tổng cộng 800 chỗ ngồi, với ba tầng riêng biệt.

Chiếc máy bay 'chim ưng' đến từ tương lai
 
Kích thước cực lớn chỉ là một phần trong số những điều phi thường ở Eagle , thiết kế đặc biệt của máy bay này còn giúp giảm tối đa lực cản không khí, giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ, tiếng ồn và lượng khí thải.

Chiếc máy bay 'chim ưng' đến từ tương lai
 
Theo Oscar, ông đã kết hợp các công nghệ hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Trong đó có công nghệ tự sửa chữa khi có hỏng hóc.


Chiếc máy bay 'chim ưng' đến từ tương lai
 
Nhưng tính năng nổi bật nhất của Eagle có lẽ chính là sức mạnh và hệ thống động cơ đẩy của máy bay. Eagle được vận hành nhờ hệ thống động cơ hybrid turbo-electric độc đáo, với bốn động cơ xăng-điện và có thể xoay góc 45 độ để giúp máy bay dễ dàng cất cánh và hạ cánh.

Chiếc máy bay 'chim ưng' đến từ tương lai
 
Trên nóc máy bay còn được gắn các tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng điện cho máy bay và một phần cho động cơ.

Chiếc máy bay 'chim ưng' đến từ tương lai
 
Thân máy bay được thiết kế độc lập so với cánh và các động cơ, thiết kế đặc biệt này là để thân máy bay có thể tách rời trong trường hợp có tai nạn xảy ra, giúp giảm thiểu thiệt hại về người.

Chiếc máy bay 'chim ưng' đến từ tương lai
 

Chiếc máy bay 'chim ưng' đến từ tương lai
 
» Bên trong máy bay chuyên cơ cá nhân 7.000 tỷ đồng
» Chủ tịch Hoà Phát đã bán máy bay riêng
» Phi công Việt Nam được đào tạo trên những máy bay nào?

Trần Thái (theo BI)
Bình luận
vtcnews.vn