Chìm tàu trên sông Soài Rạp: Xác định được thi thể chủ tàu

Thời sựThứ Tư, 04/11/2015 12:25:00 +07:00

Tàu Hoàng Phúc 18 lật trên sông Soài Rạp. Khi trục vớt Tàu Hoàng Phúc 18 lực lượng chức năng phát hiện thi thể chủ tàu Hoàng Phúc 18

Thi thể trôi dạt trên biển mà lực lượng chức năng vớt được lúc 17h40 hôm qua (3/11) được xác định là anh Phan Anh Tấn (quê Hà Tĩnh) - chủ tàu Hoàng Phúc 18.

Trả lời PV lúc 10h20 sáng nay (4/11), ông Phạm Hiển - Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn khu vực III (Vũng Tàu) cho biết, thi thể trôi dạt trên biển mà lực lượng chức năng vớt được lúc 17h40 hôm qua (3/11) là anh Phan Anh Tấn (quê Hà Tĩnh). Anh Tấn là chủ tàu Hoàng Phúc 18 đã bị sóng đánh lật úp trên vùng biển Cần Giờ đêm 30/10.

Trục vớt tàu Hoàng Phúc 18
Trục vớt tàu Hoàng Phúc 18 

Trước đó, thi thể của anh Tấn được tàu cá của ngư dân phát hiện ở cách vị trí tàu Hoàng Phúc gặp nạn 70 hải lý. Nhận được tin báo, tàu chỉ huy SAR đã điều một tàu cảnh sát biển đến vớt thi thể lên. Đến 7h30 sáng 4/11, thi thể được đưa vào cầu cảng Trung tâm III.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục quần thảo ngoài khơi để tìm kiếm tung tích của nạn nhân còn lại là anh Nguyễn Hữu Quảng.

Bên trong cảng Sao Mai, công tác rà soát, khám nghiệm tàu Hoàng Phúc cũng đang diễn ra để xác định nguyên nhân cụ thể khiến tàu bị lật.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 30/10, tàu chở hàng Hoàng Phúc 18 neo đậu tại khu vực phao số 5, gần Cồn Bầu (huyện Cần Giờ, TP.HCM) bị sóng đánh lật úp. 12 thuyền viên thoát được ra ngoài và được các tàu, sà lan gần đó cứu sống.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ, biên phòng đã huy động cả trăm người cùng phương tiện ứng cứu, tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích. Đến gần trưa 31/10, lực lượng cứu hộ đã cứu được thuyền viên Tường bị mắc kẹt nhiều giờ trong tàu lật.

Trong ngày tìm kiếm thứ 2 (ngày 1/11), lực lượng tại hiện trường đã phát hiện vớt thi thể 2 thuyền viên Bùi Văn Sa và Lê Thanh Hải.

Video: Cứu ngư dân bị chìm tàu trên biển


Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn