Chìm tàu ở Indonesia, 300 người mất tích

Thế giớiChủ Nhật, 18/12/2011 10:37:00 +07:00

(VTC News)- Chỉ có 76 người được cứu thoát trong số 380 người trong vụ chìm tàu kinh hoàng ở ngoài khơi đảo Java, Indonesia.

(VTC News) - Hơn 300 người mất tích trong vụ chìm tàu chở người di cư trái phép tới Australia ngoài khơi đảo Java, Indonesia hôm qua (17-12).

Chinanews dẫn một báo cáo nước ngoài hôm nay (18/12) cho hay, một quan chức cấp cao thuộc Cơ quan cứu hộ khẩn cấp cho biết, một chiếc tàu chở 380 người di dân trái phép đã bị đánh chìm ở vùng biển gần tỉnh Java (Indonesia) vào hôm qua (17/12). Hiện mới có 76 người được cứu, hơn 300 người khác vẫn mất tích.

Lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu - Ảnh: BBC

Nguồn tin trước đó cho hay, một tàu chở 250 người di dân trái phép đã bị chìm ở vùng biển gần tỉnh Java (Indonesia), chỉ có 33 người được cứu thoát, những người khác vẫn mất tích.

Người phụ trách Trung tâm giảm nhẹ thiên tai Đông Java cho biết, chiếc thuyền chở người di cư trái phép ra khơi khoảng 90km thì gặp sóng lớn và bị đánh chìm. Hiện các nhân viên cứu hộ vẫn đang trong quá trình tìm kiếm những người mất tích.

Người phụ trách Trung tâm giảm nhẹ thiên tai nói rằng, hầu hết những người di dân trái phép trên tàu đều đến từ Iran và Afghanistan. Được biết, những người di dân này vì muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn nên đã ngồi tàu đến Ấn Độ Dương, khi băng qua Indonesia để tới Australia đã bị sóng lớn đánh chìm.

Đỗ Hường(theo Sina)


Bình luận
vtcnews.vn