Chìm tàu chở gần 100 người tị nạn ở Australia

Thế giớiThứ Bảy, 13/07/2013 05:12:00 +07:00

Bộ trưởng Nội vụ Australia Jason Clare cho biết nhà chức trách đã nhận được thông báo cứu hộ từ nhiều nguồn tin, trong đó có thông tin trực tiếp từ tàu bị nạn.

Một em bé chưa đầy tuổi đã thiệt mạng và tám người đang mất tích trong vụ chìm tàu chở người tị nạn vừa xảy ra ở phía Bắc đảo Christmas đêm 12/7.

Phát biểu trước báo giới ngày 13/7, Bộ trưởng Nội vụ Australia Jason Clare cho biết nhà chức trách đã nhận được thông báo cứu hộ từ nhiều nguồn tin, trong đó có thông tin trực tiếp từ tàu bị nạn. 
 
Chìm tàu chở gần 100 người tị nạn
Chìm tàu chở 100 người tị nạn ở Australia - Ảnh minh họa 
Thông tin cho biết tàu chở gần 100 người tị nạn và đang bị chìm. Lực lượng cứu hộ Australia đã khẩn trương tới hiện trường và cứu được 88 người tị nạn. Những người này tới từ Iran, Afghanistan và Sri Lanka. 
Hiện công tác cứu hộ đang tiếp tục được triển khai để tìm kiếm những người mất tích.
Thủ tướng Australia Kevin Rudd cho biết “thảm kịch nhân đạo” này cho thấy chính phủ sẽ phải điều chỉnh chính sách bảo vệ biên giới một cách hiệu quả hơn nữa. Australia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước khác, như Inđônêxia, để kiểm soát vấn nạn người di cư.

Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn