Chìm tàu câu mực ở vùng biển Trường Sa, 2 người chết và mất tích

Thời sựThứ Ba, 31/10/2017 18:42:00 +07:00

Đang đi trú tránh thời tiết xấu ở đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, chiếc tàu câu mực chở 36 thuyền viên bị chìm khiến 1 người chết, 1 người mất tích.

Chiều 31/10, ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Núi Thành (Quảng Nam), cho biết một tàu câu mực chở 36 lao động ở địa phương vừa gặp nạn trên vùng biển quần đảo Trường Sa, khiến 1 người chết và 1 người mất tích.

Tau cau muc cho 36 thuyen vien chim tren bien hinh anh 1

Mới đây, một chiếc tàu câu mực của Quảng Nam cũng đã gặp nạn trên vùng biển Cửa Đại (TP Hội An). (Ảnh: Đắc Đức)

Theo ông Châu, khoảng 6h cùng ngày, lãnh đạo xã nhận được tin báo của một chủ phương tiện cho hay, chiếc tàu câu mực mang số hiệu QNa 91739 TS của ngư dân Lương Tấn Sỹ (43 tuổi, ngụ thôn Đông Mỹ, xã Tam Giang) trong lúc vào tránh gió ở đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thì bị sóng đánh chìm. Lúc này, trên tàu có tất cả 36 lao động.

Nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng ở đảo Song Tử Tây đã huy động lực lượng cứu vớt các nạn nhân. Đến trưa 31/10, 34 lao động đã được cứu sống, 1 thuyền viên tên Ban (ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) được đưa lên bờ nhưng đã tử vong, riêng chủ tàu Lương Tấn Sỹ vẫn đang bị mất tích.

Phó chủ tịch xã Tam Giang cho biết thêm, hiện sức khỏe của 34 ngư dân đã ổn định và nhà chức trách vẫn đang tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Video: Vòi rồng hung tợn nhấn chìm tàu cá ở Phú Quốc

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn