Chìm sà lan ở Tiền Giang, 3 người mất tích

Thời sựThứ Sáu, 04/01/2019 17:20:00 +07:00

Chiếc sà lan có trọng tải 303 tấn đang neo đậu trên tuyến sông Tiền đoạn thuộc khu vực cổng Xuân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo thì bị chìm khiến 3 người mất tích.

Chiều 4/1, Công an huyện Chợ Gạo và Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang đang tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ chìm sà lan chở cát trên sông Tiền.

chiim sa lan

Hiện trường nơi xảy ra vụ chìm sà lan. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 4/1, chiếc sà lan TG-15999 (có trọng tải 303 tấn) do bà Huỳnh Thị Ngoan (57 tuổi, ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo) làm chủ đang neo đậu trên tuyến sông Tiền đoạn thuộc khu vực cống Xuân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo thì bị chìm.

Lúc này, trên sà lan có 4 người. Anh Huỳnh Văn Niềm (34 tuổi, quê Bến Tre) may mắn được cứu vớt vào bờ, 3 người còn lại mất tích.

Sau tai nạn, Công an huyện Chợ Gạo và Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt, tìm kiếm các nạn nhân. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tiến hành trục vớt chiếc sà lan.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn