Chiều nay, U21 VN- U21 Sydney: Chủ quan là tự sát

Thể thaoThứ Sáu, 19/10/2012 12:08:00 +07:00

(VTC News)- Màn trình diễn của hai đội ở vòng bảng là một trời một vực. Tuy nhiên, không vì thế, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng được phép khinh địch.

(VTC News)- Màn trình diễn của hai đội ở vòng bảng là một trời một vực. Tuy nhiên, không vì thế, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng được phép khinh địch.

* Trận U21 VN - U21 Sydney khởi tranh từ 18h
* Trận U21 Thái Lan - U21 Malaysia bắt đầu từ 15h30


Giành ngôi nhất bảng A thuyết phục với hai chiến thắng dễ dàng 6-1 trước Singapore và 2-0 trước Thái Lan, chủ nhà Việt Nam đã chứng tỏ được tư cách ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Lối chơi ăn ý cùng dàn cầu thủ đồng đều, được coi là chất lượng nhất trong lịch sử 6 năm tổ chức giải U21 quốc tế, niềm tin người hâm mộ đặt vào các chàng trai ảo đỏ là vô cùng lớn.

U21 VN tự phụ sẽ phải trả giá đắt. (Ảnh: VSI)

Nhiều người cho rằng giải U21 quốc tế năm nay, một tuyển Việt Nam mạnh nhất từng có lại không được so tài với những địch thủ cân xứng. Điều đó chỉ được thể hiện ở vòng bảng. Trong một giải trẻ và đặc biệt là ở vòng knock-out, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Những chiến thắng tưng bừng và dễ dàng ở vòng bảng có thể là con dao hai lưỡi với Đình Bảo và các đồng đội. Các cầu thủ cần ghi nhớ một điều: Họ còn cách chức vô địch hai trận đấu nữa. Nếu vào trận với tư thế của kẻ chiến thắng, họ sẽ phải trả giá cực đắt.

U21 Sydney không thực sự thuyết phục được người xem tại bảng B (thắng Lào 2-1 và thua Malaysia 2-4).
Với khán giả Việt Nam, đó là một sự thất vọng lớn lao vì danh tiếng của lò đào tạo Sydney, nhà cựu vô địch Australia, từng tiến sâu vào Champions League châu Á.

Xét trên góc độ "thu hoạch", rõ ràng U21 Sydney đã thu được nhiều bài học hơn hẳn U21 Việt Nam khi đối đầu và rèn giũa trước những địch thủ mạnh. (Ảnh: Thanh Niên)

Nhưng với ban huấn luyện đội bóng này, đó lại là thành tích đáng mừng! HLV trưởng Brian Dene của U21 Sydney đã nói thế này: "“Không nên đặt nặng chuyện thắng thua đối với một đội bóng trẻ. Điều quan trọng nhất là họ được thi đấu càng nhiều càng tốt. Chúng tôi hài lòng là ít nhất cũng được thi đấu 4 trận tại giải lần này".

Theo góc nhìn của ông Dene, các học trò của ông sẽ trình diễn một bộ mặt rất khác khi đụng độ Việt Nam. Đơn giản vì được thi đấu với đội hay nhất giải, các cầu thủ chắc chắn sẽ thi đấu "bốc" hơn.


Xét trên góc độ "thu hoạch", rõ ràng U21 Sydney đã thu được nhiều bài học hơn hẳn U21 Việt Nam khi đối đầu và rèn giũa trước những địch thủ mạnh. Chẳng vậy mà HLV Brian Dene khẳng định ông rất muốn dẫn các học trò tham dự giải U21 quốc tế năm tới để khiến tất cả phải ồ lên vì sự tiến bộ của các học trò.


Chuyên nghiệp như U21 Sydney

Theo chia sẻ của HLV trưởng Brian Dene, vị trí quan trọng không kém ông trong thành phần ban huấn luyện là trợ lý Miro Vlastelica. Ông Miro có nhiệm vụ thu thập mọi thông tin về đối thủ, kiểm tra tình hình từng cầu thủ một, ai tăng cân, ai giảm cân, ai chạy bao nhiêu, sút bao nhiêu, di chuyển ra sao… tất tần tật.

Ảnh: Thanh Niên 

Những thông tin này được được hỗ trợ bởi một phần mềm riêng biệt từ CLB Sydney FC đang chơi ở giải A-League, và được cung cấp cho mọi tuyến trẻ từ U.21 đến U.17. Dựa vào đó ban huấn luyện có thể theo dõi sự tiến triển của mỗi cầu thủ và có phương pháp tập luyện đối với họ.

>>> Xem lịch thi đấu TẠI ĐÂY

Đội hình dự kiến của U21 VN: Rất có thể sau màn thử sức các học trò trong trận gặp U21 Thái Lan, HLV Đinh Văn Dũng sẽ trở lại với đội hình tấn công tối ưu của mình gồm những gương mặt quen thuộc như Phi Sơn, Đình Bảo, Duy Thanh, Minh Tuấn.

Nguyên Mạnh (Thủ môn); Thanh Hào, Thế Cường , Đình Hoàng, Hoàng Thịnh, Duy Thanh, Phi Sơn, Út Cường, Hải Huy, Hà Minh Tuấn, Đình Bảo


Dự đoán: U21 Việt Nam thắng 3-2


Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn