Chiêu lừa ngoạn mục của nữ Tổng Giám đốc Trần Thị To

Pháp luậtThứ Năm, 22/08/2013 01:00:00 +07:00

Đưa thông tin ảo về dự án để lừa đảo, chiếm đoạt đoạt gần 11 tỉ đồng của 13 người, nữ tổng giám đốc lãnh án tù chung thân.

Đưa thông tin ảo về dự án để lừa đảo, chiếm đoạt đoạt gần 11 tỉ đồng của 13 người, nữ tổng giám đốc lãnh án tù chung thân.

Sáng 22/8, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Trần Thị To (SN 1963, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang), nguyên là tổng giám đốc Công ty Việt Úc, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo To phải trả lại cho 13 nạn nhân hơn 11 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Thị To (thứ 2 từ phải qua) bị công an dẫn giải ra khỏi tòa án về trại giam.
Bị cáo Trần Thị To (thứ 2 từ phải qua) bị công an dẫn giải ra khỏi tòa án về trại giam. 

Theo cáo trạng, ngày 24/1/2011 UBND tỉnh Tiền Giang có công văn chấp thuận chủ trương cho Công ty Việt Úc được khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng nhà máy liên hợp xử lý rác Gò Công tại ấp Thạnh Nhựt, xã Bình Xuân, TX Gò Công và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan...

Công ty Việt Úc sau khi thành lập vẫn chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định nên UBND tỉnh Tiền Giang chưa cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy tái chế và xử lý rác thải tại xã Bình Xuân, TX Gò Công. Dù vậy, Trần Thị To vẫn cố tình dùng mọi cách đưa các thông tin ảo về dự án để lừa đảo, chiếm đoạt đoạt gần 11 tỉ đồng của 13 người.

Được biết, siêu lừa Trần Thị To từng có tiền án 2 năm tù về hành vi đầu cơ, nhưng sau đó không lâu, To lại quay trở về Tiền Giang và “hóa thân” thành giám đốc chi nhánh một công ty lớn và làm chủ một dự án lớn.



Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn