Chiều cao và ung thư liên quan đến nhau thế nào?

Sức khỏeChủ Nhật, 04/10/2015 07:04:00 +07:00

Cao lớn là một lợi thế nhưng theo một nghiên cứu gần đây thì chiều cao và ung thư có liên quan đến nhau. Nhân Hòa (theo BBC)

(VTC News) - Cao lớn là một lợi thế nhưng theo một nghiên cứu gần đây thì chiều cao và ung thư có liên quan đến nhau. Nhân Hòa (theo BBC)

Một nghiên cứu của Thụy Điển trên 5 triệu người, đã ủng hộ giả thuyết cho rằng chiều cao và ung thư có liên quan với nhau.
Chiều cao và ung thư liên quan đến nhau


Nghiên cứu cho thấy rằng những người cao có nguy cơ mắc ung thư và ung thư da so với các bệnh ung thư khác.

Kết quả cho thấy, khi cơ thể trưởng thành, cứ mỗi 10cm cao hơn, nguy cơ phát triển ung thư tăng 18% ở phụ nữ và 11% ở nam giới.

Nhưng các chuyên gia cho biết, nghiên cứu không đưa vào các yếu tố gây nguy cơ khác và khuyên những người cao lớn không nên lo lắng.

Để giảm nguy cơ ung thư, những điều quan trọng nhất cần làm là:

     - Cai thuốc lá
     - Cắt giảm rượu
     - Có chế độ ăn và lối sống lành

Các nghiên cứu trước đó đã chỉ ra mối liên hệ giữa chiều cao và ung thư, mặc dù lý do tại sao thì không rõ.

Trong báo cáo sơ bộ của một nghiên cứu trình bày tại hội Liên minh châu Âu về Nhi khoa nội tiết, các nhà nghiên cứu đến từ viện Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển miêu tả chi tiết quá trình theo dõi nhóm người lớn người Thụy Điển trong hơn 50 năm.

Những phụ nữ cao hơn có 20% nguy cơ ung thư vú, trong khi nam giới và phụ nữ cao tăng 30% nguy cơ ung thư da (hoặc khối u ác tính).

Tiến sĩ Emelie Benyi, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết kết quả có thể giúp xác định các yếu tố nguy cơ dể dẫn lối cho các phương pháp điều trị bệnh.

Bà nói thêm: "Nguyên nhân của ung thư có nhiều yếu tố, rất khó để dự đoán những tác động của kết quả nghiên cứu tới nguy cơ ung thư ở một ai đó."

Các nhà khoa học nói rằng, những người cao có yếu tố tăng trưởng nhiều hơn, là điều kiện phát triển ung thư, có nhiều tế bào trong cơ thể của họ và kích thước của các tế bào, làm tăng nguy cơ một trong số tế bào đó phát triển ung thư, và lượng thức ăn cao hơn, cũng tăng nguy cơ ung thư.

Giáo sư Dorothy Bennett, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu khoa học tế bào phân tử, đại học London, cho biết  nguy cơ ung thư ở một người liên quan đến số lượng tế bào trong cơ thể của họ.

Bà nói, một bệnh ung thư phát sinh do đột biến từ một tế bào bình thường duy nhất. Người lớn hơn có nhiều tế bào hơn.  Vì vậy, nguy cơ khối u ác tính, ví dụ, có thể tăng trên da, có liên quan đến chiều cao.

Sarah Williams, quản lý thông tin y tế tại viện nghiên cứu ung thư Anh, cho biết nghiên cứu về chiều cao và ung thư đã không đưa vào các yếu tố như hút thuốc hay phụ nữ đã đi tầm soát vú.

Dù bạn có chiều cao nhưng có rất nhiều điều bạn có thể làm để giảm thiểu nguy cơ ung thư như không hút thuốc, cắt giảm rượu, ăn khỏe, năng động, có một trọng lượng khỏe mạnh và tận hưởng ánh nắng mặt trời mỗi ngày một cách an toàn có thể giúp chống lại căn bệnh này.

Nhân Hòa (theo BBC)


Bình luận
vtcnews.vn