Chiêu bán ma túy không giống ai của trùm ma túy cộm cán Hải Phòng

Pháp luậtThứ Năm, 28/12/2017 16:22:00 +07:00

Thủy để sẵn ma túy ở địa điểm giao nhận, sau khi nhận tiền thì chỉ chỗ cho người mua tự đến lấy hòng chối tội khi bị phát hiện.

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra phạm về ma túy (PC47) – Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa bắt giữ trùm ma túy cộm cán ở Hải Phòng. Kẻ này từng có 5 tiền án, phạm tội từ những năm 80 của thế kỷ trước.

Theo đó, khoảng 13h30’ ngày 26/12, tại trước cửa số nhà 264 đường Trần Nguyễn Hãn (Lê Chân, Hải Phòng), phòng PC47 phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Thủy cất giấu một gói ma túy đá có trọng lượng 49,8363 gam ở trong túi áo khoác.

Với bản chất gian xảo, Phạm Thị Thủy vẫn chối cãi hành vi phạm tội của mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chứng cứ thu giữ được, Phạm Thị Thủy thừa nhận số ma túy trên là của mình và đang trên đường đi giao cho khách thì bị cơ quan công an bắt giữ.

IMG_7813 copy

Trùm ma túy cộm cán ở Hải Phòng vừa bị bắt giữ. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phòng PC47 phát hiện đối tượng Phạm Thị Thủy (tức “Thủy đen”, SN 1958, ở số 25/43/30 Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Phạm Thị Thủy là đối tượng cộm cán, hoạt động phạm tội từ những năm 80 thế kỷ trước. Kẻ này từng có 5 tiền án.

Ngoài ra, nhiều người thân trong gia đình Phạm Thị Thủy cũng đang phải chấp hành án phạt tù do phạm tội về ma túy và các tội phạm khác.

Thủ đoạn hoạt động tàng trữ, mua bán ma túy của Thủy rất tinh vi. Đối tượng này chỉ bán ma túy cho những khách quen, không bán ma túy ở nhà.

Khi khách có nhu cầu mua ma túy, Thủy sẽ là người chọn địa điểm giao ma túy và thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận.

Khi bán, Thủy để sẵn ma túy ở địa điểm giao nhận, sau khi nhận tiền thì chỉ chỗ cho người mua tự đến lấy hòng chối tội khi bị phát hiện.

Hoạt động phạm tội của Thủy tồn tại trong một thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân. Với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, phòng PC47 chỉ đạo lực lượng trinh sát tập trung phương tiện, biện pháp đấu tranh triệt xóa điểm tàng trữ, mua bán ma túy này.

Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Phạm Thị Thủy về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra mở rộng án.

Quá khứ bất hảo của Phạm Thị Thuỷ

Ngày 4/11/1979, Phạm Thị Thủy bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản;

Ngày 27/9/1980, TAND TP Hải Phòng xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản;

Ngày 16/11/1999, TAND quận Lê Chân xử phạt 12 tháng tù giam về tội chứa mại dâm;

Tháng 4/2004, TAND quận Lê Chân xử phạt 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích;

Ngày 21/10/2008, TAND TP Hạ Long (Quảng Ninh) xử phạt 10 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn