Chiều 30 Tết, người buôn hoa ở Đà Nẵng bán đổ bán tháo vì vắng khách mua

Tin nhanh 24hThứ Năm, 11/02/2021 16:41:56 +07:00
(VTC News) -

Chiều 30 Tết, không khí tại chợ hoa Đà Nẵng khá trầm lắng, nhà vườn, người buôn hạ giá, bán đổ bán tháo để thu hồi vốn vì chỉ khoảng 9 tiếng đồng hồ nữa là đóng cửa.

Chiều 30 Tết, người buôn hoa ở Đà Nẵng bán đổ bán tháo vì vắng khách mua - 1

Chiều 11/2 (30 Tết Tân Sửu), ghi nhận của VTC News, không khí tại chợ hoa xuân Đà Nẵng trầm lắng. Tại các khu vực trưng mai, lan, cúc vẫn còn khá nhiều hoa nhưng lượng người đến mua rất ít.

Chiều 30 Tết, người buôn hoa ở Đà Nẵng bán đổ bán tháo vì vắng khách mua - 2

Chỉ còn khoảng 9h nữa chợ hoa sẽ đóng cửa nhưng lượng khách đến mua hoa vẫn rất thưa thớt. Nhiều người đến chợ hoa Đà Nẵng chỉ dạo xem chứ không mua.

Chiều 30 Tết, người buôn hoa ở Đà Nẵng bán đổ bán tháo vì vắng khách mua - 3

Dù thời tiết ở Đà Nẵng chiều 30 Tết rất đẹp nhưng khu vực bán mai tại chợ hoa vẫn vắng khách. 

Chiều 30 Tết, người buôn hoa ở Đà Nẵng bán đổ bán tháo vì vắng khách mua - 4

Mọi năm, vào dịp cận Tết, chợ hoa xuân tại Đà Nẵng thu hút rất đông khách đến tham quan, mua bán tấp nập. Tuy nhiên, năm nay ít khách đến mua, nhiều chủ vườn đứng trước nguy cơ lỗ vốn.

Chiều 30 Tết, người buôn hoa ở Đà Nẵng bán đổ bán tháo vì vắng khách mua - 5

Theo các chủ vườn, người buôn hoa, dù lường trước kinh tế khó khăn, chỉ trồng hoặc nhập số lượng hoa ít hơn mọi năm nhưng không thể ngờ sức tiêu thụ năm nay lại thấp đến vậy.

Chiều 30 Tết, người buôn hoa ở Đà Nẵng bán đổ bán tháo vì vắng khách mua - 6

Sức mua yếu, nhiều nhà vườn, người buôn hoa phải đại hạ giá, bán đổ bán tháo mong gỡ vốn.

Chiều 30 Tết, người buôn hoa ở Đà Nẵng bán đổ bán tháo vì vắng khách mua - 7

Những ngày trước, chậu quất này có giá khoảng 800 nghìn đồng nhưng đến chiều nay (30 Tết), chủ vườn phải hạ giá, bán chỉ 400 nghìn đồng.

Chiều 30 Tết, người buôn hoa ở Đà Nẵng bán đổ bán tháo vì vắng khách mua - 8

Khu vực bán hoa cúc có đông khách đến chọn mua hơn so với khu vực trưng hoa mai nhưng các chủ vườn cũng phải hạ giá bán vì còn khá nhiều hoa tồn đọng.

Chiều 30 Tết, người buôn hoa ở Đà Nẵng bán đổ bán tháo vì vắng khách mua - 9

Cặp chậu cúc này chủ vườn phải hạ giá đến mức thấp nhất có thể, tức chỉ bán với giá 500 nghìn đồng.

Chiều 30 Tết, người buôn hoa ở Đà Nẵng bán đổ bán tháo vì vắng khách mua - 10

Hoa Tết ế ẩm, các chủ vườn mai ở Bình Định thu dọn gian hàng để kịp về quê đón giao thừa.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn